Lí do pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A là ác mộng với mọi kẻ thù

Đầu đạn cháy của các hệ thống tên lửa bắn loạt nhiệt áp TOS-1A có thể khiến môi trường xung quanh mục tiêu không khác nào 'địa ngục' do chất cháy sẽ hút hết ô-xi và làm nhiệt độ không khí tăng cao đột ngột.

 TOS-1A có sức tàn phá khét tiếng và còn được đặt biệt danh là "vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật" do các hiệu ứng mà đầu đạn cháy của nó có thể tạo ra.

TOS-1A có sức tàn phá khét tiếng và còn được đặt biệt danh là "vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật" do các hiệu ứng mà đầu đạn cháy của nó có thể tạo ra.

Nguyên lí làm việc của đầu đạn này là phát tán một chất gây cháy đặc biệt trong môi trường, sau đó đánh lửa. Mức độ sát thương của vụ nổ từ đó sẽ được mở rộng và diễn ra lâu hơn bất kì loại vũ khí thông thường nào.

Chưa hết, một vụ nổ lớn cũng sẽ hút hết không khí ở môi trường xung quanh, làm ảnh hưởng đến mọi sinh vật.

Chính vì đặc điểm này mà TOS-1A hay vũ khí nhiệt áp nói chung được đánh giá là thích hợp nhất khi muốn tiêu diệt kẻ thù đang lẩn trốn trong trong hang động hay boong-ke kín đáo.

Theo nhà sản xuất Splav, hệ thống TOS-1A có tầm bắn tối thiểu 600m và tối đa 3,5km, tuy nhiên, những phiên bản nâng cấp sau này đã nâng tầm bắn lớn nhất lên 6km.

Đầu đạn sẽ đi theo quỹ đạo dốc và rơi thẳng xuống đầu đối phương. Mục tiêu được bắn chính xác nhờ kính ngắm quang học và hệ thống dẫn đường laser.

Một hệ thống TOS-1A được cho là có uy lực ngang bằng 18 hệ thống pháo tự hành. Việc chuẩn bị phóng cũng không tốn quá nhiều thời gian, trong khi việc đặt trên khung gầm xe tăng T-72 khiến nó vô cùng cơ động.

Nhà sản xuất Splav còn đang phát triển một hệ thống vũ khí nhiệt áp mới thay thế cho TOS-1A có tên Tosochka.

Hệ thống này sẽ sử dụng khung gầm bánh hơi, đồng thời mở rộng khu vực sát thương và giúp đầu đạn tấn công mục tiêu chính xác và hiệu quả hơn.

Tosochka còn có thể chứa những tiến bộ từ khung gầm xe bọc thép Armata thế hệ mới, đồng thời sử dụng loại đạn rocket và chất gây cháy mới.

Đặng Vũ (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/li-do-phao-phan-luc-nhiet-ap-tos1a-la-ac-mong-voi-moi-ke-thu/737171.antd