Lều lán tạm bợ, 3 năm vẫn... vận động tháo dỡ

Ngõ 34, phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) nối giữa phố Hoàng Cầu với phố Nguyễn Phúc Lai và phố Láng Hạ.

Đây là con ngõ nhỏ xuyên qua khu dân cư đông đúc, lại là lối đi tắt nhằm tránh những tuyến đường khu vực xung quanh hay xảy ra ùn tắc giao thông nên có khá đông người và phương tiện qua lại. Tuy nhiên ngay đầu ngõ, đoạn giáp phố Nguyễn Phúc Lai là một dãy 5-6 lều lán, ki ốt được dựng tạm bợ, là nơi ở của những người hành nghề thu gom đồng nát, phế liệu… Từ năm 2013, Đường dây nóng Báo Hànôịmới đã phản ánh về con ngõ này. Với hoạt động thu gom đồng nát, hằng ngày đoạn đầu con ngõ (dài khoảng 10m) này có đủ loại sản phẩm, vật dụng cũ được mang đến đây tập kết chờ phân loại, đóng gói. Hoạt động của các cơ sở này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân xung quanh mà còn biến khu dân cư trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan. Tiếng cưa đục cắt phế liệu, tiếng đập vỏ lon kim loại chát chúa, quần áo cũ giăng mắc khắp mái hiên nhà và lơ lửng trên đầu người đi đường, mùi khét lẹt của việc đốt dây điện lấy lõi đồng… Mỗi khi hàng hóa được tập kết để di chuyển thì phần đường ngõ bị các bao tải chiếm dụng, khiến người điều khiển phương tiện qua đây rất khó khăn.

Điều đáng nói, mặc dù con ngõ này cách UBND phường Ô Chợ Dừa không xa, song những vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường nơi đây vẫn "được" tồn tại hết năm này qua năm khác. Trả lời Báo Hànôịmới, UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết: Ngày 13-11-2015, UBND phường đã phối hợp với các cơ quan chức năng quận Đống Đa kiểm tra 6 hộ gia đình buôn bán, kinh doanh vật liệu phế thải tại ngõ 34 phố Hoàng Cầu. Qua kiểm tra, không có hiện tượng kinh doanh, thu gom mặt hàng sắt, thép từ các vật gây cháy, nổ, song UBND phường Ô Chợ Dừa cũng thừa nhận việc kinh doanh các vật liệu phế thải trên không bảo đảm các quy định phòng cháy chữa cháy và gây ô nhiễm môi trường. UBND phường đã nhiều lần tuyên truyền, vận động các hộ không buôn bán tại khu vực trên và đã có một hộ di chuyển; hiện còn 5 hộ vẫn tiếp tục kinh doanh. Ông Phạm Việt Cừ, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, UBND phường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của UBND quận Đống Đa vận động các gia đình bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án. Thời gian tới, sau khi thu hồi đất GPMB phục vụ dự án xây dựng khu di dân tái định cư ao Hoàng Cầu, ngõ 34 Hoàng Cầu sẽ không còn hiện tượng trên.

Như vậy, những lều lán tạm bợ này đã tồn tại ở ngõ 34, phố Hoàng Cầu nhiều năm nay, gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông nhưng chính quyền phường Ô Chợ Dừa vẫn chỉ dừng lại ở việc… tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng.

Phong Châu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Ban-doc/840997/leu-lan-tam-bo-3-nam-van-van-dong-thao-do