Leo núi nhân tạo

Ở thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhiều môn thể thao mới lạ, độc đáo ra đời, đặc biệt là những môn thể thao mạo hiểm, nhiều thách thức, đòi hỏi sự kiên nhẫn, dũng cảm của người tham gia

Đến địa chỉ 503A Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trung Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh vào một buổi trưa, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là ngọn núi giả dựng đứng, cao vút, với hàng trăm mấu nhỏ đính từ chân lên đỉnh. Rất nhiều người từ nam đến nữ, từ người lớn đến trẻ em, từ người Việt đến người nước ngoài đang tất bật chuẩn bị dụng cụ, thực hiện hành trình chinh phục thử thách. Công Bắc đang chinh phục thử thách Ngọn núi nhân tạo (hay còn gọi là ngọn núi X-Rock) cao 24m, được chia thành nhiều đường trèo, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng người chơi. Trong đó có 1 đường trèo cao 4m dành cho người mới chơi và trẻ em, 2 đường cao 6 -10m dành cho người đã biết chơi, 3 đường cao 20-24m dành cho người chơi trình độ từ trung cấp đến nâng cao. Ngoài ra, còn có 2 đường trèo hoàn toàn không có mấu bám-một thử thách dành cho những tay leo núi dày dạn kinh nghiệm nhất. Đây là môn thể thao có tính mạo hiểm cao, nên các vận động viên đều phải tuân thủ theo các quy định về bảo hộ. Trước khi leo núi, người chơi sẽ được trang bị kiến thức về sử dụng các thiết bị an toàn như: đai đeo, dây belay, giày leo núi… cùng những bài học về cách bám dây, khởi động tránh chấn thương, kỹ năng đu dây từ đỉnh xuống. Anh Nguyễn Thái Bình, hướng dẫn viên leo núi nhân tạo cho biết, tham gia môn leo núi này, trước tiên phải biết được cách leo, cách sử dụng trang thiết bị và được sự hướng dẫn của nhân viên ở đây. Song song với đó là cần phải tập riêng cho mình những môn phụ như hít xà đơn để tăng cường thể lực. Những người bị bệnh tim, sợ độ cao thì không nên chơi môn này. Tham gia môn chơi này, người chơi sẽ trải qua cảm giác vừa hào hứng vừa hồi hộp khi bám từng núm nhựa, leo lên đỉnh cao hàng chục mét, sau đó đu dây từ trên đỉnh xuống mặt đất. Trương Công Bắc, một người chơi leo núi cho biết: “Lúc tôi đứng ở dưới đất thì tưởng rằng mình không thể chinh phục đỉnh ngọn núi. Nhưng tôi cố gắng từng bước, từng bước và khi đứng ở đỉnh cao của ngọn núi, tôi cũng thấy thực sự thích thú giống như là mình đã vượt qua được chính bản thân mình”. Không phân biệt nam – nữ, ai thích đều có thể chơi. Ngoài việc tạo ra những cảm giác hưng phấn, môn chơi này còn giúp rèn luyện ý chí, xây dựng các kỹ năng truyền đạt, lắng nghe, hoạt động nhóm và lãnh đạo. Đặc biệt, việc lựa chọn cho mình đường leo cũng như những mẫu bám thích hợp, chinh phục thành công thử thách và đu dây tiếp đất an toàn cũng mang đến cho người chơi sự tự tin, quyết đoán, những đức tính rất cần cho cuộc sống cũng như cho công việc. Bên cạnh đó, leo núi còn giúp gia tăng cả khả năng linh hoạt lẫn sức mạnh của cổ, đôi tay và cơ đùi. Anh Nguyễn Trọng Tuân chia sẻ, công ty của anh thường tổ chức cho nhân viên đến đây leo núi một tháng 2 lần, nhằm giúp cho nhân viên thư giãn, rèn luyện sức khỏe. Qua những lần đi tập thể như vậy, mọi người có dịp chia sẻ, gần gũi nhau, làm việc cũng hiệu quả hơn. Ông Ken – Fugde, giám đốc công ty leo núi đá xinh X-Rock Climming Hiện nay chỉ duy nhất TP.HCM có môn chơi này. Sau 3 năm du nhập, leo núi nhân tạo đã thu hút được rất nhiều người tham gia. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người chơi, công ty X - Rock Climming đang hoàn thành khu leo núi nhân tạo trong nhà tại câu lạc bộ Phan Đình Phùng, Tp.HCM. Ông Ken Fudge, Giám đốc công ty Leo núi đá xinh X – Rock Climming cho biết: “Tôi muốn mời tất cả các trưởng nhóm của các CLB Thể thao & Văn hóa trên mọi miền của Việt Nam đến đây để xem môn thể thao này, chơi thử và trao đổi cách để phát triển nó trên toàn quốc. Trong tương lai, chúng tôi mong muốn thành lập Hiệp hội leo núi, tiến tới có các cuộc thi về leo núi ở Việt Nam”./. Bài, ảnh: Phương Thảo

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/leo-nui-nhan-tao/20097/117072.vov