Lên kế hoạch kiến tạo đảo rắn

Mount Zion sắp trở thành lãnh địa của loài rắn? Ảnh: Fyre Người dân sống tại hòn đảo Quabbin Reservoir thuộc bang Massachusetts (Mỹ) đang chuẩn bị đề xuất một kế hoạch lên chính quyền để thành lập một khu vực biệt lập cho khoảng 150 loài rắn bản địa - đặc biệt là rắn đuôi chuông - trên một hòn đảo hoang lân cận có tên Mount Zion. Hiện họ cũng muốn biến khu vực này thành vùng cấm - một khu vực không có con người. Đây được xem là một trong những biện pháp tốt nhất để bảo tồn loài rắn này, giúp chúng tránh khỏi việc bị con người săn bắt dẫn đến tình trạng tuyệt chủng. Được biết, các loài rắn bản địa ở Massachusetts gần như bị xóa sổ trong môi trường hoang dã. Thomas French - một trong những nhà lãnh đạo của Sở Thủy sản và Động vật hoang dã - cho biết: “Rắn đuôi chuông là một trong những loài bò sát có nguy cơ bị xóa sổ lớn nhất ở Massachusetts, do đó chúng tôi tin rằng đây là biện pháp cần thiết để bảo tồn loài động vật này. Loài này ngủ đông nhiều hơn các loài động vật khác, nên cần phải thiết lập khu vực biệt lập đặc biệt nhằm bảo vệ chúng”. Theo Sở Thủy sản và Động vật hoang dã, Mount Zion là nơi hoàn hảo cho các loài rắn bản địa của Massachusetts, bởi nơi đây có lượng thực phẩm dồi dào cho rắn và đặc biệt là cách xa con người. Hiện cũng có ý kiến phản đối đề xuất này vì lo ngại những con rắn sẽ có thể rời khỏi đảo bằng cách bơi hoặc di chuyển qua con đường đất độc đạo để trở lại đất liền và tấn công con người. Các nhà khoa học cho hay, rắn đuôi chuông có thể bơi, tuy nhiên khả năng chúng có thể rời đảo là rất thấp. Được biết, Ủy ban tư vấn Quabbin dự kiến sẽ thảo luận về kế hoạch này vào thứ hai tuần tới.

Mount Zion là nơi hoàn hảo cho các loài rắn bản địa của Massachusetts, bởi nơi đây có lượng thực phẩm dồi dào cho rắn và đặc biệt là cách xa con người.

Lê Mai (Theo Bostonglobe)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/kham-pha/len-ke-hoach-kien-tao-dao-ran/20160317040725387p1c879.htm