Leicester là 1 trong 2 nhà vô địch khởi đầu tệ nhất Premier League

Chỉ giành 8 điểm sau 7 vòng, xếp hạng 12 trên BXH Premier League, Leicester City chính là 1 trong 2 nhà vô địch có khởi đầu mùa giải tệ nhất kể từ khi giải đấu này chuyển tên vào năm 1992.

Trước khi mùa giải 2016/17 khởi tranh, giới chuyên môn dự đoán, Leicester City sẽ gặp vô vàn khó khăn và khó lòng bảo vệ thành công chức vô địch. Ngay cả bản thân HLV Claudio Ranieri khi nói về mục tiêu của “Bầy cáo” cũng chỉ khiêm tốn rằng, vào tốp 10 đã là nhiệm vụ không dễ. Cần biết rằng, hè vừa qua, Leicester City đã buộc phải để N'Golo Kante chuyển sang khoác áo Chelsea và không thể kiếm về một phương án tương xứng để thay thế.

Leicester City.

Thực tế, mọi chuyện quả nhiên diễn ra không dễ dàng với Leicester City. Qua 7 trận tại Premier League mùa này, họ chỉ giành 8 điểm (thắng 2, hòa 2 và thua 3), tụt xuống xếp hạng 12 trên BXH. Mới đây, “Bầy cáo” bị Southampton cầm hòa 0-0 trên sân nhà, còn trước đó lần lượt thua Liverpool và M.U cùng tỷ số 1-4.

Theo thống kê từ The Sun, tính từ năm 1992 tới nay, tức kể từ khi giải đấu đổi tên thành Premier League, Leicester City chính là nhà vô địch có thành tích khởi đầu mùa giải tiếp theo tệ thứ 2. Thành tích tệ nhất thuộc về Blackburn Rovers. Đội bóng này vô địch Premier League mùa 1993/94, nhưng ở mùa 1994/1995, họ chỉ giành 7 điểm sau 7 vòng đầu tiên.

Thành tích của Leicester City thời điểm này tương tự như Chelsea mùa trước. Đội bóng thành London khi ấy được dẫn dắt bởi Jose Mourinho và khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch một cách tệ hại, khi chỉ có 8 điểm sau 7 vòng. Một thời gian sau, Mourinho bị sa thải. Tất nhiên, khó có chuyện Ranieri bị sa thải như Mourinho. Đơn giản, mùa trước nhà cầm quân người Italia đã giúp Leicester City viết chuyện cổ tích và được giới chủ đội bóng hứa hẹn đảm bảo tương lai trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thêm vào đó, Ranieri hiện cũng giúp Leicester City thi đấu thành công tại Champions League, khi lần đầu dự giải mà thắng 2 trận liên tiếp, dẫn đầu bảng. Mà mục tiêu trọng điểm của “Bầy cáo” mùa này là tiến sâu tại Champions League, chứ không phải bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/leicester-la-1-trong-2-nha-vo-dich-khoi-dau-te-nhat-premier-league-715639.html