Leicester hòa hú vía 2-2 nhờ penalty ở phút bù giờ cuối

Không thể nhận ra bộ mặt của nhà đương kim vô địch chỉ thua đúng 3 trận mùa trước. Phải chăng Leicester đang cố tái lập chiến tích trụ hạng thần kỳ mùa 2014/15?

Tiếp đón Middlebrough trên sân nhà King Power, Leicester City chính thức phá kỷ lục nhà đương kim vô địch khởi đầu tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh của Chelsea sau 13 vòng. Cụ thể, The Blues năm ngoái thắng 4, hòa 2, thua 7, giành 14 điểm, còn Leicester năm nay có thành tích thắng 3, hòa 4, thua 6, đạt 13 điểm. Điểm lại lịch sử nước Anh, chỉ có Ipswich Town của mùa 1962/63 là kém hơn Leicester. Năm đó Ipswich có 11 điểm.

Đội chủ nhà sớm bị vượt lên dẫn trước ngay phút 13. Alvaro Negredo là người ghi bàn mở tỷ số. Đón đường căng ngang của đồng đội ở sát vùng cấm địa, tiền đạo người Tây Ban Nha đệm bóng cực kỳ hiểm hóc đánh bại thủ môn Ron Robert Zieler.

Phút 34, Leicester được trọng tài cho đá quả penalty. Calum Chamber của đội khách dùng tay chơi bóng trong vùng cấm địa.

Trên chấm phạt đền, Mahrez thực hiện thành công quả penalty thứ hai liên tiếp trong 2 trận (quả trước ở Champions League). Anh đánh lừa được Victor Valdes, khiến thủ thành kỳ cựu chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Hàng thủ kém cỏi của Leicester nhận bàn thua thứ hai ở phút 41. Từ phần sân nhà, hậu vệ Forshaw phất đường chuyền dài vượt tuyến cho Negredo bứt tốc. Đối mặt với thủ môn Zieler ở góc chếch bên phải, Negredo sút bóng kiểu cứa má ngoài chân trái cực kỹ thuật, không cho đối phương cơ hội cản phá.

Negredo ăn mừng cú đúp.

Middlesbrough không thể rời đất khách với 3 điểm trọn vẹn và vượt mặt chính Bầy cáo trên bảng xếp hạng. Ở phút bù giờ thứ ba, Leicester được hưởng quả phạt đền thứ hai khi đội trưởng Wes Morgan bị phạm lỗi trong vùng cấm địa.

Trên chấm 11 mét, Islam Slimani sút thành công, gỡ hòa 2-2 hú vía cho Leicester.

Cảm xúc tiếc nuối của đội khách sau trận hòa.

Bị Leicester cầm chân, Middlesbrough lỡ cơ hội vượt mặt chính đối thủ này trên bảng xếp hạng. Còn với Leicester, không ai nhận ra tập thể thắng đến 23 trận và chỉ thua 3 ở mùa giải thần thánh 2015/16. Bầy cáo thi đấu bạc nhược đến khó tin và cứ với đà này, không biết chừng thầy trò ông Ranieri sẽ chìm dần xuống đáy bảng xếp hạng.

Đội hình ra sân của hai đội.

Bảng điểm Ngoại hạng Anh sau loạt trận thứ bảy (26/11).

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/leicester-hoa-hu-via-2-2-nho-penalty-o-phut-bu-gio-cuoi-post701039.html