Leicester City biến điều không thể thành có thể

ANTĐ Trong lúc các giải VĐQG lớn ở châu Âu vẫn diễn ra căng thẳng, Premier League đã tìm được chủ nhân cho chức vô địch. Tuy nhiên, thay cho nhóm 'Big Four' nổi tiếng, hay một Liverpool giàu truyền thống, một Tottenham có dấu hiệu cải thiện những năm gần đây… chiến thắng tại giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù ghi tên Leicester City.

Leicester đã viết nên câu chuyện cổ tích ở Ngoại hạng Anh

Leicester đã viết nên câu chuyện cổ tích ở Ngoại hạng Anh

Cho đến thời điểm này, Leicester - thành phố miền Trung nước Anh vẫn tràn ngập không khí lễ hội. Kết quả trận derby giữa Chelsea và Tottenham (2-2) khép lại nhiệm vụ tưởng như bất khả thi của thầy trò Claudio Ranieri, một câu chuyện cổ tích với cái kết rất đẹp ở thời hiện tại. Thậm chí, không ít người yêu Leicester vẫn không tin vào mắt mình, khi phép màu trở thành hiện thực. Lần đầu tiên trong 132 năm lịch sử, Leicester bước lên đỉnh cao bóng đá Anh, từ chàng tí hon lột xác trở thành một người khổng lồ.

Chức vô địch của Leicester là điều tất yếu trong một mùa giải như chưa từng có tiền lệ. Sự sa sút của nhóm “Big Four”, trong đó đặc biệt là Chelsea - đội vô địch Premier League cách đây 12 tháng và M.U - quyền lực lớn nhất tại đảo quốc sương mù, là tiền đề để thầy trò HLV Ranieri bắt đầu cuộc phiêu lưu trước lúc khép lại câu chuyện cổ tích, với những điều tưởng như chỉ có trong những kịch bản của Hollywood.

Tuy nhiên, đó sẽ không phải là điều bất ngờ nếu nhìn vào màn trình diễn của Leicester. Sau 36 vòng đấu, “bầy Cáo” có 22 chiến thắng, nhiều nhất so với các đối thủ và để thua ít nhất, chỉ 3 trận. Họ chơi cân bằng trong cả phòng ngự và tấn công. Khi Wes Morgan đánh đầu ghi bàn giúp Leicester cân bằng tỷ số 1-1 tại trận gặp M.U cuối tuần trước, người ta hiểu rằng không còn thế lực nào cản nổi “bầy Cáo” ở mùa giải trong mơ.

Vượt qua tất cả những tên tuổi lớn, những dự đoán của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ, Leicester đã biến điều không thể thành có thể. Niềm tin của những người dám đặt cược tỷ lệ 1 ăn 5.000 được đền đáp một cách xứng đáng. Bất chấp chi tiêu cho việc mua cầu thủ trong 132 năm lịch sử không bằng M.U đầu tư ở 2 năm gần đây, Leicester đã xây dựng được đội bóng đúng nghĩa, dựa trên tinh thần tập thể và lối chơi đoàn kết.

Bước lên ngôi vị cao nhất của bóng đá Anh, Leicester sẽ là sự khích lệ rất lớn cho phần còn lại, những đội bóng vẫn thường nghĩ rằng họ chỉ đóng vai kẻ lót đường.

“Phép màu Leicester” trị giá 54 triệu euro

Theo thống kê, Leicester chỉ tốn kém 54 triệu bảng để hoàn tất hành trình bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá Anh mùa này. Cụ thể, thủ môn Schmeichel chỉ có giá 1,7 triệu euro khi đến sân King Power, 2,5 triệu euro cho Simpson, 4,2 triệu euro cho Huth và 1,1 triệu euro cho đội trưởng Wes Morgan.

Trong số 11 cầu thủ ở đội hình chính thức, Leicester phải chi nhiều nhất là 11 triệu euro cho Okazaki, sau đó là 9 triệu euro cho Kante. Đó là khác biệt rất lớn nếu nhìn vào sức mạnh tài chính của các đội bóng khác tại Premier League.

Mùa hè năm ngoái, M.U chi không dưới 100 triệu euro, Man City xấp xỉ 150 triệu euro, Chelsea bỏ ra vài chục triệu và sở hữu đội hình chất lượng từ mùa giải trước đó. Tuy nhiên, chiến thắng của Leicester cho thấy đôi lúc tiền không phải là tất cả trong bóng đá.

Quý Ngọc

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/bong-da/leicester-city-bien-dieu-khong-the-thanh-co-the/676178.antd