Lễ viếng và truy điệu 3 phi công trực thăng gặp nạn được tổ chức tại TP.HCM

Lễ viếng và lễ truy điệu 3 phi công trực thăng EC130 T2 gặp nạn ở Bà Rịa Vũng Tàu đã được tổ chức trang trọng sáng ngày 21/10 ở TP.HCM.

Đúng 7h sáng 21/10, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng khu vực phía Nam (đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM), lễ viếng và truy điệu 3 sĩ quan Dương Lê Minh, Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng đã được tổ chức trang trọng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đã gửi vòng hoa đến viếng 3 phi công hy sinh trong vụ chiếc trực thăng EC130 T2 gặp nạn ở khu vực núi Dinh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Lễ viếng 3 phi công hy sinh được tổ chức trang trọng tại TP.HCM - ảnh: H.T

Ban tổ chức lễ tang gồm 15 thành viên, do Thiếu tướng Hà Tiến Dũng - Tư lệnh Binh đoàn 18 làm trưởng đoàn.

Ngay từ sáng sớm, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không – Không quân, Quân chủng Hải quân, Quân khu 7, Quân đoàn 4, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn Quân khu 7, Quân đoàn 4…đã cử lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị tới viếng, chia buồn cùng gia quyến của 3 phi công đã hy sinh.

Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa vào viếng 3 phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ - ảnh:H.T

Ngay sau lễ viếng, Ban tổ chức lễ tang sẽ tổ chức lễ truy điệu và hỏa táng tại Đài hóa thân ở Bình Hưng Hòa.

Hài cốt của các thành viên tổ bay sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ở Nha Trang (Khánh Hòa), TP.HCM và Hà Nam

Nhiều vòng hoa của các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi tới viếng 3 phi công hy sinh - ảnh: H.T

3 sĩ quan Dương Lê Minh, Đặng Đình Duy, Nguyễn Văn Tùng đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay, trên chiếc trực thăng EC130 T2 sáng ngày 18/10, ở khu vực núi Dinh, thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đoàn Quân chủng phòng không - Không quân chuẩn bị vào viếng - ảnh: H.T

Trưa 19/10, các lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc trực thăng này, cũng như toàn bộ 3 thi thể là thành viên tổ bay. Sau đó, các phi công đã được đưa về BV quân y 175, Bộ Quốc phòng để tổ chức tang lễ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hà Tiến Dũng – Tự lệnh Binh đoàn 18 đã ký quyết định truy thăng quân hàm cho toàn bộ 3 phi công đã hy sinh.

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/le-vieng-va-truy-dieu-3-phi-cong-truc-thang-gap-nan-duoc-to-chuc-tai-tphcm-d106182.html