Lễ tưởng niệm Lãnh tụ Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô

Theo truyền thông Cu-ba và TTXVN, sáng 4-12 (theo giờ Việt Nam), lễ mít-tinh tưởng niệm Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô tại thành phố miền đông Xan-ti-a-gô đê Cu-ba đã diễn ra với sự tham dự của hàng chục nghìn người dân Cu-ba. Tham dự lễ tưởng niệm, có Tổng thống Ha-i-ti G.Pri-vết, Tổng thống Bô-li-vi-a E.Mô-ra-lết, cựu Tổng thống Ha-i-ti R.Prê-van, hai Cựu tổng thống của Bra-xin L.Xin-va và Đ.Rút-xép, cùng lãnh đạo, đại diện nhiều quốc gia khác.

Phát biểu ý kiến tại lễ tưởng niệm, Chủ tịch Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô cam kết bảo vệ Tổ quốc và cách mạng xã hội chủ nghĩa, khẳng định Cu-ba sẽ vượt qua mọi thách thức, trở ngại, cũng như các mối đe dọa trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Ra-un cũng cho biết, thể theo ước nguyện của Tổng tư lệnh Phi-đen Ca-xtơ-rô, Cu-ba sẽ không đặt tên vị lãnh tụ cách mạng này cho các công trình lịch sử, công cộng. Trước đó, đoàn xe rước tro cốt của Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô đã tới Xan-ti-a-gô đê Cu-ba, sau bốn ngày đi dọc chiều dài đất nước, lặp lại hành trình tự do mà lãnh tụ Phi-đen đã thực hiện. Ngày 4-12, tro cốt của vị lãnh tụ huyền thoại được an táng tại nghĩa trang Xan-ta I-phi-giê-ni-a tại thành phố Xan-ti-a-gô đê Cu-ba, cũng là nơi yên nghỉ của vị anh hùng dân tộc Cu-ba Hô-xê Mác-ti và nhiều nhân vật lịch sử khác của Cu-ba.

* Trong lễ viếng Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô, Tổng thống Mê-hi-cô E.Ni-ê-tô khẳng định, Lãnh tụ cách mạng Cu-ba là một người bạn thân thiết của Mê-hi-cô, người thúc đẩy một mối quan hệ song phương dựa trên sự tôn trọng, đối thoại và tình hữu nghị, đoàn kết. Mê-hi-cô là đất nước đầy ý nghĩa với cuộc đời Lãnh tụ Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô, nơi ông gặp người đồng chí cùng chung lý tưởng Chê Ghê-va-ra. Đây cũng là nơi Phi-đen và Chê đã tiến hành huấn luyện những chiến sĩ cách mạng Cu-ba đầu tiên chuẩn bị cho cuộc lật đổ chính phủ độc tài quân sự Ba-ti-xta. Sau thành công của cách mạng Cu-ba vào ngày 1-1-1959, Lãnh tụ cách mạng Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô đã giữ mối quan hệ rất chặt chẽ với Mê-hi-cô.

* Sáng 4-12, tại làng Môn-ca-đa thuộc xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức Lễ tưởng niệm đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, để tỏ lòng tiếc thương vô hạn, tiễn biệt người bạn lớn, vô cùng gần gũi, thân thiết của nhân dân Bến Tre nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung. Năm 1983, xã Lương Hòa được Tỉnh ủy Bến Tre chọn làm địa danh kết nghĩa với Cu-ba, với tên gọi "Làng Môn-ca-đa". Ở đất nước Cu-ba anh em cũng có một ngôi làng mang tên "Làng Bến Tre". Sau ngày hai làng kết nghĩa, hằng năm Đảng bộ và nhân dân xã Lương Hòa ngoài tổ chức các Ngày lễ lớn của địa phương, còn tổ chức mít-tinh kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Cu-ba. Các Đại sứ và Tổng Lãnh sự Cu-ba tại Việt Nam thường đến Làng Môn-ca-đa xã Lương Hòa để gặp gỡ, tiếp xúc với người dân nơi này, để thắt chặt tình đoàn kết anh em.

* Ngày 4-12, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Cu-ba, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, với tình cảm kính trọng và tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nhà lãnh đạo cách mạng huyền thoại. Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô là nguyên thủ quốc gia đầu tiên bất chấp hiểm nguy vào tận vùng chiến trường Quảng Trị mới được giải phóng của Việt Nam để phất lên ngọn cờ đầy kiêu hãnh của tinh thần cách mạng bất khuất và nói với người dân Việt Nam rằng: "Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Đồng chí là nguyên thủ quốc gia đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp tái thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Đối với nhân dân Quảng Trị, Chủ tịch Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô có vị trí đặc biệt quan trọng. Trong chuyến thăm vùng mới giải phóng Quảng Trị tháng 9-1973, Chủ tịch Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô đã đến những địa điểm từng là nơi diễn ra các trận chiến cam go và ác liệt nhất trên chiến trường Quảng Trị như: Cồn Tiên, Dốc Miếu, đồi 241, hàng rào điện tử Mắc-na-ma-ra, Khu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam ở huyện Cam Lộ, cầu Hiền Lương... Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô đã biểu dương và khích lệ tinh thần chiến đấu oanh liệt của quân và dân Quảng Trị trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, đồng thời bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những đau thương, mất mát mà nhân dân Quảng Trị đã trải qua để đi đến ngày giải phóng. Những thế hệ người dân Quảng Trị sẽ luôn gìn giữ và khắc sâu tình cảm đối với vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31462202-le-tuong-niem-lanh-tu-cu-ba-phi-den-ca-xto-ro.html