Lê Tú Chinh: 'Ba ơi, con giành được HCV vàng rồi'

Sau khi giành HCV 100 m, Lê Tú Chinh không kìm được nước mắt, nhắn gửi đến người ba của mình ở quê nhà. Cô đã không phụ lòng trông đợi của ông cũng như mọi người trong gia đình.

Ngay ở lần đầu tiên dự SEA Games, Lê Tú Chinh đã giành HCV 100 m nữ với thành tích 11 giây 56. Cô hứa hẹn sẽ kế tục xứng đáng Vũ Thị Hương để trở thành nữ hoàng tốc độ mới ở khu vực. Sau khi về đích, VĐV của TP.HCM không giấu được những giọt nước mắt đầy xúc động.

Cô nói: "Tôi rất hạnh phúc khi giành được HCV cho Tổ quốc. Tôi đã không phụ lòng của người hâm mộ đang theo dõi mình ở quê nhà. Trước ngày thi đấu tôi có gặp chút áp lực nhưng đã vượt qua được. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến HLV Thanh Hương, người đã sát cánh cùng tôi từ nhỏ. Tôi cũng gửi lời đến gia đình, đến ba của tôi. Ba ơi! Con làm được rồi", Lê Tú Chinh chia sẻ.

Lê Tú Chinh là VĐV mồ côi mẹ. Mẹ cô mất cách đây 12 năm. Cô sống trong sự bao bọc, yêu thương của người ba cũng như người thân trong gia đình. Trong giây phút chiến thắng, nhà tân vô địch SEA Games 100 m nữ nhớ đến người mẹ của mình. Cô xúc động nói: "Tôi cảm ơn đến mẹ của mình. Tôi nghĩ rằng, mẹ đã khuất nhưng sẽ luôn theo dõi tôi, ủng hộ để tôi có được ngày hôm nay".

Tú Chinh hạnh phúc khi hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Ảnh: Hải An.

Do lần đầu góp mặt ở sân chơi khu vực, Tú Chinh tự đánh giá mình không tập trung ở phần thi chung kết. Cô cũng có bước xuất phát không tốt nhưng đã tăng tốc đúng lúc để về đích đầu tiên. Nhìn chung, cô khá hài lòng với thành tích của bản thân.

Ngay sau khi đoạt HCV, hai thành viên của ban tổ chức đã chờ sẵn Lê Tú Chinh sau bục phỏng vấn để đưa cô đi thử doping. Đây là công việc bình thường ở những Đại hội thể thao. Hai nhân viên của ban tổ chức tỏ ra rất thoải mái khi làm việc cùng nữ hoàng tốc độ mới của khu vực. Thậm chí họ còn xin chụp ảnh "tự sướng" với cô.

Lê Tú Chinh sẽ còn tham dự 2 nội dung khác trong những ngày thi đấu tiếp theo. Cô được kỳ vọng sẽ đoạt tiếp HCV nội dung 200 m. Ở giải điền kinh Thái Lan mở rộng mới đây, cô đã vô địch 200 m sau 23''52. Kỷ lục này vượt thành tích các VĐV vô địch 3 kỳ SEA Games gần đây nhất.

 Lê Tú Chinh sinh năm 1997: Cô sinh ra và lớn lên ở quận 8 (TP.HCM), bắt đầu gắn bó với điền kinh từ năm 2008. Cô chưa dự SEA Games nhưng đã có những thành tích nổi bật như HCV trẻ châu Á 2016, 2 HCV giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2017, top 10 VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam 2016, top 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2016… Hiện tại, cô là sinh viên của trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM.

Nguyễn Đăng (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/le-tu-chinh-ba-oi-con-gianh-duoc-hcv-vang-roi-post773620.html