Lễ trao giải chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2016

Năm 2016, chương trình được phát động vào ngày 28/4/2016. Thông tin về chương trình được tuyên truyền rộng rãi trên báo chí, truyền hình, mạng xã hội, đã tiếp cận tối đa tới đối tượng của chương trình; hơn 10.000 poster, 3.000 tờ rơi về chương trình đã được triển khaicác cơ sở giáo dục. Website của chương trình www.trithuctre.doanthanhnien.vn thu hút hơn 6 triệu lượt ghé thăm; fanpage facebook thu hút hơn 3 nghìn lượt thích, mỗi bài viết tiếp cận tới khoảng 1.000 tài khoản, bài viết tiếp cận cao nhất: hơn 18.000 tài khoản.

Sau hơn 5 tháng triển khai, chương trình đã tiếp nhận 267 công trình, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên, giáo viên, trí thức trẻ trong cả nước, trong đó:

- Theo nội dung: 108 công trình, sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả; 92 công trình, sáng kiến sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập; 67 công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, thứ trưởng Bộ GD&ĐT tặng hoa cho các tác giả lọt vào vòng chung kết giải thưởng "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2016 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Theo các bậc học: Có 11 công trình, sáng kiến hướng vào bậc mầm non (4,1%), 19 công trình, sáng kiến hướng vào bậc Tiểu học (7,1%), 55 công trình, sáng kiến hướng vào bậc Trung học cơ sở (20,6%), 65 công trình sáng kiến hướng vào bậc Trung học phổ thông (24,3%), 36 công trình, sáng kiến hướng vào bậc Đại học, Cao đẳng (13,5%), 81 công trình, sáng kiến nói về các vấn đề chung của giáo dục hoặc có thể áp dụng ở nhiều bậc học (30,4%).

Ông Tăng Hữu Phong - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (bên phải) và ông Võ Văn Thành Nghĩa - Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long (bên trái) tặng hoa cảm ơn các chuyên gia trong ban sơ khảo và ban chung kết chương trình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Theo tác giả, nhóm tác giả dự thi: cá nhân: 214 người (80,1%); nhóm tác giả: 53 nhóm (19,9%) với tổng số tác giả, đồng tác giả là 371, trong đó 153 tác giả là nam giới (41,2%), 218 tác giả là nữ giới (58,8%). Độ tuổi trung bình của các tác giả là 25,53, tác giả nhỏ tuổi nhất tham gia chương trình là 12 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 6 ở tỉnh Lạng Sơn. Phần lớn đối tượng tham gia chương trình là những người đang công tác trong ngành giáo dục, đóng góp 253 công trình, sáng kiến (94,8%),14 công trình, sáng kiến (5,2%) của các trí thức trẻ ngoài ngành giáo dục. Giáo viên, giảng viên trẻ tham gia đóng góp nhiều nhất với 233 công trình, sáng kiến (87,3%); học sinh, sinh viên đóng góp 20 công trình, sáng kiến (7,5%).

- Về kết quả bình chọn: Có tổng số 25.469người tham gia bình chọn; số lượt bình chọn nhiều nhất thuộc về “Mô hình xây dựng CLB Tim mạch định hướng chuyên khoa cho sinh viên Y Dược” (Thừa Thiên Huế) với 3.579 ngươìbình chọn.

Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ triển khai trong giai đoạn 2016 – 2020 nhằm cổ vũ, khuyến khích đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các trí thức trẻ đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo thông qua các công trình, sáng kiến.

Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” sẽ tiếp tục được các bên phối hợp tổ chức trong các năm tiếp theo của giai đoạn 2016 – 2020 trên cơ sở kế thừa kết quả của năm 2016.

PV

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/le-trao-giai-chuong-trinh-tri-thuc-tre-vi-giao-duc-nam-2016-d49770.html