Trao giải Báo chí QG: Báo NTNN/Dân Việt đạt giải B thể loại điều tra

20h hôm nay 21.6, lễ kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016 được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội).

Báo NTNN/Dân Việt đạt 1 giải B thể loại điều tra

Giải Báo chí Quốc gia là Giải thưởng cao quý nhất dành tặng cho các nhà báo có những tác phẩm báo chí xuất sắc, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất trên cả nước.

Năm nay là năm thứ 11, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia tổ chức xét tặng Giải Báo chí Quốc gia. Trước đó, hàng nghìn tác phẩm dự thi Giải Báo chí quốc gia được tuyển lựa từ các tỉnh, thành phố gửi lên; các báo tuyển lựa từ tất cả các tác phẩm báo chí tốt nhất trong 1 năm và gửi lên.

Cụ thể, Hà Nội và TP.HCM chọn gửi 60 tác phẩm của 60 tác giả hoặc nhóm tác giả. Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng được gửi 30 tác phẩm của 30 tác giả hoặc nhóm tác giả. Các tỉnh thành còn lại chỉ được chọn gửi 25 tác phẩm của 25 tác giả hoặc nhóm tác giả. Mỗi tòa soạn báo Trung ương được gửi 9 tác phẩm xuất sắc nhất về.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, điểm nổi bật ở mùa giải năm nay là các tác phẩm có chất lượng khá đồng đều, không có sự cách biệt lớn về chất lượng giữa các tác phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, trong nhóm thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo in) và tin, phóng sự, ký sự (báo hình) đã xuất hiện nhiều tác phẩm từ các cơ quan báo chí địa phương được Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đánh giá tốt.

Tác phẩm “Tàu vỏ thép 67 mắc cạn” với 5 kỳ điều tra về hành vi trà trộn thép giá rẻ Trung Quốc vào đóng tàu vỏ thép cho ngư dân vươn khơi của nhóm tác giả Tạ Quang Ngọc, Trần Ngọc Thọ (chủ biên) và Lê Văn Chương giành giải B cho loạt bài thuộc thể loại điều tra trên báo điện tử (không có giải A).

20h55, đồng chí Uông Chu Lưu -Phó Chủ tịch Quốc Hội và Đồng chí Thuận Hữu - Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam lên vinh danh 39 tác giả, nhóm tác giả đạt giải C.

20h25: Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên phát biểu và tặng hoa nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam.

20h20: Đồng chí Thuận Hữu - Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc.

"Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và dạy bảo đã đi qua chặng đường 92 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự tin yêu, ủng hộ và đùm bọc của nhân dân, báo chí cách mạng luôn gắn bó với vận mệnh dân tộc, ngày càng lớn mạnh, luôn luôn là lực lượng đi đầu, là vũ khí tinh thần sắc bén của Đảng" - Chủ tịch Hội nhà báo phát biểu.

20h10: Chương trình trao giải báo chí Quốc gia lần thứ XI - 2016 mở màn bằng những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống dân tộc và ca ngợi nghề báo...

7h50: Rất nhiều các lãnh đạo cấp cao của nhà nước đã đến dự lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

7h35: Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tới dự lễ trao giải Báo chí Quốc gia.

7h30: Không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô rất nhộn nhịp. Ban tổ chức đang khẩn trương đón tiếp các đại biểu và các đơn vị báo chí tới tham dự buổi lễ trao giải. An ninh tại buổi lễ được bảo vệ nghiêm ngặt.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Báo NTNN/Dân Việt vinh dự đạt 1 giải B thể loại điều tra trên báo điện tử (không có giải A) với loạt bài “Tàu 67 mắc cạn” của nhóm tác giả Trần Ngọc Thọ (PV báo NTNN/Dân Việt), Lê Văn Chương và Tạ Quang Ngọc (CTV của báo NTNN/Dân Việt).

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu tại buổi họp báo công bố Giải thưởng Giải báo chí Quốc gia năm 2016.

95 tác phẩm được trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016 đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của các cấp hội, các cơ quan báo chí với 1.637 tác phẩm báo chí của 214 đơn vị và cá nhân tham dự.

Theo đánh giá chung, các tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI đều bám sát các sự kiện nổi bật trong năm 2016, phản ánh kịp thời các diễn biến của đời sống xã hội, tình hình chính trị của đất nước như: Tình hình biển đảo; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; xóa đói, giảm nghèo; gương người tốt việc tốt; đấu tranh chống các thế lực thù địch, tham nhũng, tiêu cực…

Trong số các tác phẩm dự thi đã có 139 tác phẩm vào vòng Chung khảo để chọn ra 95 tác phẩm đạt giải. Các tác phẩm đạt giải là những tác phẩm tiêu biểu, có tính phát hiện, tính chiến đấu cao; tạo hiệu ứng xã hội tích cực, tập trung phản ánh những vấn đề lớn của đất nước, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016 được tổ chức trang trọng đúng vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6. 1925 - 21.6.2017) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô Hà Nội.

Nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước dự và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và nhiều đài truyền hình khác...

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/truc-tiep-le-trao-giai-bao-chi-quoc-gia-lan-thu-xi-nam-2016-780957.html