Lễ ra quân tình nguyện viên cho Liên hoan phim quốc tế 2016

160 bạn trẻ năng động hứa hẹn góp phần làm nên thành công của Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần IV (Haniff), diễn ra từ ngày 1-5/11 tới.

Mới đây, ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV tổ chức Lễ ra quân tình nguyện viên.

Bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh kiêm Trưởng ban tổ chức Liên hoan phim và ông Đỗ Duy Anh - Cục phó Cục Điện ảnh, cùng 160 tình nguyện viên tham dự buổi lễ.

Đáp ứng tiêu chí của ban tổ chức, 160 bạn tình nguyện viên (chủ yếu là sinh viên các trường đại học và cao đẳng tại Hà Nội) được tuyển chọn từ 2.000 hồ sơ đăng ký trong suốt hai tháng qua.

Lễ ra quân tình nguyện viên là dịp các bạn trẻ được lên tinh thần, phát áo, thẻ cũng như nghe phổ biến quy định, lời dặn dò từ ban tổ chức trước thềm Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV.

Đặc biệt, phần mini game đầu chương trình nhằm điểm lại các bộ phim Việt Nam từng ra rạp tạo không khí vui vẻ, hứng khởi cho những người có mặt tại buổi lễ.

Các bạn tình nguyện viên hào hứng thể hiện sự am hiểu của mình về các bộ phim Việt Nam được công chiếu tại rạp.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Phương Lan cho biết không khí tưng bừng trong ngày ra quân tình nguyện viên hứa hẹn thành công lớn của Liên hoan phim năm nay.

"Với sức trẻ của mình, tôi mong các em tình nguyện viên đặt nhiệm vụ được giao lên hàng đầu. Tôi cũng hy vọng trong khoảng thời gian diễn ra Liên hoan phim, các em sẽ có những phút giây bổ ích, thú vị và nhân thêm lòng yêu điện ảnh”, bà Phương Lan nhắn nhủ.

Nguyễn Hồng Ngọc - sinh viên ĐH Ngoại thương, giữ vai trò sĩ quan liên lạc, đại diện nhóm tình nguyện viên - hứa với ban tổ chức sẵn sàng đón nhận những thử thách trong tuần tới và cố gắng hết mình để góp phần vào sự thành công của Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội.

Chị Vũ Thị Tú Anh - người có ba năm gắn bó trong vai trò quản lý tình nguyện viên - tiết lộ năm nay, số lượng tình nguyện viên nữ áp đảo.

"Tôi thấy vui và tự hào vì đã lựa chọn được các bạn trẻ năng động, tự tin, đầy trách nhiệm. Tôi tin rằng các em sẽ có những trải nghiệm khó quên tại Liên hoan phim năm nay", chị Tú Anh chia sẻ.

Bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh kiêm Trưởng ban tổ chức Liên hoan phim - dặn dò 160 tình nguyện viên tại buổi lễ ra quân.

Mang khẩu hiệu “Điện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững”, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV hứa hẹn mang đến một số nét mới lạ: phim dự thi có thể đến từ bất cứ quốc gia nào (thay vì chỉ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương như trước), một số buổi chiếu phim ngoài trời sẽ kết hợp với biểu diễn thời trang nhằm tôn vinh nền điện ảnh nước nhà cũng như nước bạn...

Một số chương trình và hoạt động chính của LHP

- Lễ khai mạc và bế mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

- Trại sáng tác tài năng trẻ HANIFF 2016 do đơn vị Red Bridge tổ chức, có sự tham gia của nhiều chuyên gia điện ảnh đến từ Đức, Mỹ và Hàn Quốc.

- Chợ dự án phim do công ty TNHH BHD điều phối, nhằm chọn ra một số tựa đề xuất sắc có thể đại diện cho Việt Nam tại các sự kiện điện ảnh quốc tế.

- Triển lãm Bối cảnh Việt Nam trong phim nước ngoài, nhằm giới thiệu cảnh quan quê hương tới các nhà làm phim nước ngoài.

- Các buổi hội thảo và tọa đàm như Hội thảo sản xuất phim trong các nước ASEAN, Điện ảnh Ấn Độ hợp tác và phát triển

- Các buổi chiếu phim tại rạp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, rạp Kim Đồng, rạp Tháng Tám, rạp Ngọc Khánh, CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh và CGV Mipec Tower Tây Sơn. Ban tổ chức dự kiến không bán vé, mà phát vé mời trước giờ chiếu tại các rạp. Năm nay, khán giả có thể bầu chọn cho hai giải thưởng là Phim dàiPhim Việt Nam được công chúng yêu thích nhất.

Thu Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/le-ra-quan-tinh-nguyen-vien-cho-lien-hoan-phim-quoc-te-2016-post693961.html