Lệ Quyên: Hành trình tận tụy từ Nữ hoàng phòng trà đến Nữ hoàng bolero

Sau 6 năm miệt mài hát tại phòng trà, bằng công sức lao động tâm huyết, Lệ Quyên đã và đang trở thành một trong các nghệ sĩ hát bolero thành công nhất Việt Nam.

Lệ Quyên được biết đến bởi các hoạt động âm nhạc nghiêm túc, đầu tư kỹ lưỡng với dòng nhạc nhẹ, nhạc xưa từ khi chính thức khởi nghiệp vào thập niên 2000 và được mệnh danh là "Nữ hoàng phòng trà".

Sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình có ba là văn công, mẹ là nghệ sĩ hát chèo, Lệ Quyên sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Sau nhiều năm sống tại thành phố Thái Nguyên, Lệ Quyên từng thi đỗ vào hai trường đại học về chuyên ngành âm nhạc, cô quyết định theo học Đại học Văn hóa Hà Nội.
Năm 2000, Lệ Quyên được thầy giáo chủ nhiệm phát hiện ra khả năng ca hát nên thầy giới thiệu cô đến hát tại các quán cafe sinh viên trên đường Cầu Giấy. Trong khoảng thời gian này, Lệ Quyên được nhiều chủ phòng trà tại trung tâm Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh chú ý và mời hát cover những ca khúc hit của những ngôi sao thời bấy giờ.
Lệ Quyên từng được đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời dẫn chương trình Gala Cười cùng chị Thảo Vân, thậm chí còn được ưu ái cho hát chèo-năng khiếu bẩm sinh của cô. Cũng trong năm 2004, Lệ Quyên tham gia vào bộ phim truyền hình 8 tập của Đài Truyền hình Việt Nam trong vai ca sĩ Minh Thúy và hát ca khúc chủ đề của phim "Giai điệu phố" của đạo diễn Phạm Hoàng Hà.
Cuối năm 2004, Lệ Quyên phát hành album phòng thu đầu tiên, Vol. 1 - Giấc mơ có thật. Ca khúc Hãy trả lời em do nhạc sĩ Tuấn Nghĩa sáng tác đã được giải "Ca khúc được khán giả yêu thích nhất Làn Sóng Xanh 2005". Lệ Quyên lập tức sở hữu nhiều hit tên tuổi như: Giấc mơ có thật, Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao, Quên một cuộc tình, Phút giây hạnh phúc. Đặc biệt, Lệ Quyên là ca sĩ cuối cùng được hát nhạc ngoại lời Việt mà không phải xin phép tác quyền. Những ca khúc bấy giờ đi vào cuộc sống tinh thần của mọi khán giả yêu nhạc. Từ đây cô được gọi với cái tên "Nữ hoàng phòng trà"

Năm 2005, Lệ Quyên hợp tác trong các album như Phố cũ của tôi (Phú Quang), Lãng đãng chiều đông Hà Nội, và hát cùng Lê Hiếu ca khúc Con đường màu xanh. Năm 2006, Lệ Quyên thành công với album Mắt biếc hợp tác cùng Tùng Dương, Tuấn Hiệp, cô cũng ra album chung với Hoàng Thiên Long có chủ đề Lời ăn năn muộn màng- Trái tim buồn.
Trong năm 2007, Lệ Quyên hoàn thành album Mắt biếc với Nguyên Thảo và Xuân Phú. Với dòng nhạc xưa, ba ca sĩ đã chọn những bài hát rất nổi tiếng và hát theo một phong cách mới. Ngoài ra, Lệ Quyên cũng tham gia hát song ca cùng các đồng nghiệp trong các album của họ: Chia tay người ơi (với Hoàng Thiên Long), Con đường màu xanh (Lê Hiếu), Vì anh đánh mất (Hồ Ngọc Hà), Tình yêu thần thoại (Đan Trường), Như mùa thu qua (Lam Trường).
Đầu năm 2008, khán giả đón nhận Vol. 2 - Lời yêu còn mãi của Lệ Quyên. Album tiếp tục với dòng nhạc nhẹ, vẫn những bản tình ca đầy tâm tư, sâu lắng, da diết qua giọng hát đặc biệt của Lệ Quyên. Album đã tạo nên một làn sóng Lệ Quyên như Giấc mơ có thật đã từng làm được. Bài hát Quay lại từ đầu đã trở thành hit với câu châm ngôn của đàn bà: "Đừng vì chút nhan sắc mà đến bên em, vì hoa kia rồi cũng sẽ phai tàn".. Lời yêu còn mãi là một trong những CD tiên phong trong phong trào sử dụng các bài hát thuần Việt, không sử dụng nhạc ngoại, thực hiện nghiêm luật bản quyền.
Cuối năm 2008, cặp song ca vàng Lệ Quyên và Tuấn Hưng đã phát hành album song ca - Như giấc chiêm bao tới người yêu nhạc Việt. CD bao gồm 10 bài hát, trong đó có 4 bài song ca (Như Giấc Chiêm Bao – Tường Văn, Nơi Thời Gian Ngừng Lại – Tường Văn, Đêm Cô Đơn – Trung Kiên và Hạnh Phúc – Tường Văn). 6 bài còn lại là những ca khúc hai ca sĩ đã từng hát và rất được yêu thích, phối lại theo một cách mới.

Cuối năm 2009, Lệ Quyên ra mắt khán giả album biên tập Lệ Quyên Acoustic. Thính giả được thấy cô hoàn toàn khác, không gian âm nhạc được cô đọng lại để làm nổi bật lên cái sâu lắng, nồng nàn trong từng phát âm, từng hơi thở, từng nét ngân giọng đặc trưng của Lệ Quyên. Một điểm lạ khác của album là lần đầu tiên thính giả nghe được một Lệ Quyên tươi tắn, sống động trong ca khúc mới Một ngày tinh khôi, Mưa ngâu. Điểm nhấn của album là ca khúc Mãi mãi bên em đã từng lọt vào đề cử giải Grammy lần thứ 16.
Nếu như ngày đó - album phòng thu thứ ba của Lệ Quyên, cũng là album để chính thức giới thiệu giọng hát Lệ Quyên tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi cô quyết định "Nam tiến" lập nghiệp. Với thế mạnh là giọng hát cá tính, nội lực, cùng sự lựa chọn bài tinh tế, Lệ Quyên, đầy tự tin và hào hứng khi ra mắt sản phẩm đầu tiên do chính mình thực hiện. Nếu như ngày đóTha thứ cho em là 2 trong số 10 ca khúc trở thành hit đóng đinh tên tuổi Lệ Quyên, Lệ Quyên đặt nhiều hy vọng nhất trong album bởi nữ ca sĩ đã từng rất xúc động khi thu âm 2 ca khúc này. Lệ Quyên chia sẻ: "Tôi rất thích được dùng cụm "Người đàn bà hát tình ca". Nếu quan niệm con người có 60 năm cuộc đời thì đến giờ tôi đã trải qua nửa đời người rồi. Ngay từ khi còn trẻ, tôi đã thường suy nghĩ về quá khứ, về những điều xảy ra xung quanh mình. Những người phụ nữ bằng tuổi có thể sẽ vô tư hơn tôi bởi họ có cuộc sống rất ngọt ngào còn tôi thì hoàn toàn không được như vậy. Tôi từng trải qua rất nhiều trạng thái cảm xúc để tự thấy mình được gọi là đàn bà. Mọi người có thể hiểu sao về từ đàn bà cũng được". Ca khúc Lầm lỡ được chọn làm nhạc phim Nữ tù nhân được phát sóng trên VTV3.

Vào 27/8/2010, Lệ Quyên tổ chức buổi họp báo giới thiệu đến khán giả cả nước sản phẩm âm nhạc đặc biệt của cô là album Khúc tình xưa gồm 12 ca khúc như Mưa nửa đêm, Tình lỡ, Hàn Mạc Tử, Sầu lẻ bóng,…do chính cô biên tập.
Song song với việc phát hành album, Lệ Quyên cũng gửi tặng khán giả bộ ảnh người phụ nữ Việt Nam xưa chụp tại Hội An, Đà Nẵng. Bìa CD được thiết kế sang trọng xen lẫn nét cổ điển, hoài niệm. Riêng phần hình ảnh và thiết kế cho album Khúc tình xưa cũng được Lệ Quyên và ê-kíp của mình đầu tư hết sức kĩ lưỡng. Ngoài phần hình ảnh đã được thực hiện trước đó 2 năm tại Hội An, phần thiết kế cũng kì công không kém khi nhà thiết kế Công Trí phải tự tay làm thủ công rất nhiều hình, cắt răng cưa và dán bằng tay tất cả 10 ngàn bản album được phát hành. Đặc biệt, toàn bộ phần lời bài hát trong album do chính Lệ Quyên viết tay bằng mực tím để mang lại cảm giác đúng chất xưa nhất như chủ đề album. Khúc tình xưa nghiễm nhiên làm nên thương hiệu Lệ Quyên đưa cô lên vị trí ca sĩ hàng đầu của Việt Nam được khán giả săn đón nồng nhiệt. Chất giọng trầm khàn, cột hơi đoản những tưởng rất khó để Lệ Quyên chinh phục được nhạc xưa vốn ngọt ngào êm ái. Và đúng như dự đoán, khi mới nghe lần đầu những ai đã yêu và quá quen với các ca sĩ khác hát nhạc xưa sẽ khó chấp nhận được cách hát của cô nhưng càng nghe lại càng thấy "nghiện" bởi cách hát của Lệ Quyên khá lạ - "sến" vừa phải, những nốt "rung", ngân nga càng nghe càng thấy cảm xúc.

Ngày 1/1/2011, Lệ Quyên cùng ông xã Đức Huy tổ chức lễ cưới hoành tráng tại khách sạn Melia Hà Nội. Rất đông nghệ sĩ nổi tiếng đến dự lễ cưới của Lệ Quyên như: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Dung, Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng,... Ông xã của Lệ Quyên cũng chính là cháu của nhạc sĩ Lê Quang, đồng thời là chủ phòng trà Không Tên-phòng trà nổi tiếng tại Sài Gòn.
Ngày 9/5/2011,đúng ngày đầy tháng con trai đầu lòng, cũng là ngày Lệ Quyên phát hành album phòng thu thứ tư trong sự nghiệp ca hát của mình, Để nhớ một thời ta đã yêu. Những ca khúc như Để nhớ một thời ta đã yêu, Nỗi đau ngự trị, Tìm lại lần nữa trở thành hit được khán giả yêu mến.
Vào đúng Lễ Giáng sinh, Lệ Quyên phát hành album Khúc tình xưa 2 với chủ đề Trả lại thời gian gồm 11 bản tình ca bất hủ như: Trả lại thời gian, Ai khổ vì ai, Sang ngang, Mưa rừng, Nửa đêm ngoài phố…. Đặc biệt, album đánh dấu lần đầu tiên nam ca sĩ hải ngoại Quang Lê song ca cùng Lệ Quyên qua ca khúc Sầu tím thiệp hồng. Song song với việc phát hành album, Lệ Quyên thực hiện liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của mình tại Nhà hát Thành phố vào ngày 25/12/2011 với chủ đề Khúc tình xưa 2 - Trả lại thời gian với các khách mời là sao đình đám như: Hương Lan, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Quang Lê. Đúng như dự đoán, với sức hút của "nữ hoàng phòng trà", vé của liveshow đã bán hết trước ngày công diễn cả tháng. Xuyên suốt chương trình, với 30 bài hát, không có MC, cũng không có những màn dàn dựng hoành tráng, Lệ Quyên và các ca sĩ khách mời bước ra sân khấu và níu chân khán giả bởi những bài hát nhạc xưa bất hủ.

Vào ngày 6/6/2012, Lệ Quyên phát hành album biên tập Tình khúc yêu thương gồm 12 ca khúc nhạc nhẹ của thập niên trước. Những ca khúc tuy cũ nhưng qua chất giọng nổng nàn của Lệ Quyên đã thổi một cái hồn mới, một tinh thần mới với những nét rất riêng của Lệ Quyên. Ngày 22/6/2012, Lệ Quyên tổ chức một liveshow cùng tên tại Nhà hát thành phố. Chương trình quy tụ dàn ca sĩ hàng đầu: Thu Minh, Hiền Thục, Uyên Linh, Hồ Ngọc Hà, còn có sự góp mặt của nam diễn viên Hữu Châu. Cuối năm 2012, Lệ Quyên tri ân khán giả bằng DVD Liveshow Tình khúc yêu thương. Thời gian biên tập DVD kéo dài kỉ lục-6 tháng. Được biên tập bởi chính Lệ Quyên, liveshow được ghi hình bởi 8 máy quay chất lượng HD nhằm đem đến khán giả món quà ý nghĩa nhất, chất lượng nhất.
ảnh7
Vào ngày 9/9/2013, Lệ Quyên tổ chức họp báo giới thiệu cùng lúc 2 album với 2 màu sắc âm nhạc hoàn toàn đối lập nhau - Dòng thời gian và Vol. 5 - Con tim dại khờ. Với Dòng thời gian, lần đầu tiên Lệ Quyên thử sức với nhạc tiền chiến. Với album Con tim dại khờ, 8 bài hát như được "may" riêng cho Lệ Quyên, cô tự tin mình sẽ chinh phục được những khán giả trẻ .
Ngày 7/10/2013, tại trung tâm hội nghị White Palace (Tp. Hồ Chí Minh), "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên tổ chức buổi họp mặt giới truyền thông, báo chí để công bố liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát - Q Show. Tại buổi họp báo, đạo diễn Trần Vi Mỹ cùng 5 khách mời trong liveshow: Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Tuấn Hưng, Quang Lê, Dương Triệu Vũ cùng nhân vật chính của liveshow chia sẻ về cái tên cũng như vai trò của mình trong liveshow. Lệ Quyên sẽ hát hơn 5 thể loại trong liveshow, cũng như đây là lần đầu tiên Lệ Quyên thử sức với thể loại âm nhạc đỉnh cao là dân gian đương đại, ả đào. Ngày 26/10/2013, Lệ Quyên chính thức phát hành vé liveshow tại cả Sài Gòn và Hà Nội, tuy trong thời điểm khó khăn và giá vé kỉ lục (500.000-3.600.000 ở Sài Gòn và 800.000-3.900.000 ở Hà Nội) nhưng chỉ trong 1 tháng, toàn bộ vé liveshow Q Show của Lệ Quyên đã được bán hết sạch. Đặc biệt, Lệ Quyên đã lập kỷ lục khi khán giả chịu chi 20 triệu/1 cặp vé vip để được nghe cô hát

Vào ngày 15/3/2014, đĩa than Lệ Quyên Acoustic được phát hành. Đây là một trong những đĩa nhạc bán chạy và ghi dấu ấn nhất của ca sĩ Lệ Quyên.
Ngày 9/4/2014 tại thành phố Hồ Chí Minh, Lệ Quyên ra mắt DVD Q Show. DVD gồm 32 tiết mục trong Q Show được dàn dựng bởi đạo diễn Trần Vi Mỹ với những ca khúc đình đám nhất của Lệ Quyên bên cạnh các ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Tuấn Hưng, Quang Lê và Dương Triệu Vũ. Đặc biệt là sự dẫn dắt khán giả tuyệt vời của NSND Hồng Vân trong hai lần xuất hiện trên sân khấu. Qua DVD Q Show, Lệ Quyên một lần nữa muốn gửi đến khán giả những lời tri ân chân thành bằng một món ăn nghệ thuật "đặc sản" của mình hy vọng sẽ khiến những người xem sẽ vui, cảm thấy "đã" và đáng với những gì mình đã dành cho Lệ Quyên. DVD Q Show là DVD bán chạy nhất tại Việt Nam và hải ngoại.
Ngày 7/11/2014, ca sĩ Lệ Quyên ra mắt khán giả album biên tập Vùng tóc nhớ gồm 10 bài không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An. Các thế hệ ca sĩ đã thể hiện thành công nhưng vẫn có những nhầm lẫn, chưa chính xác về ca từ. Vì vậy, đích thân nhạc sĩ cẩn thận chỉnh sửa từng nốt nhạc, lời hát trước khi trao bản quyền cho Lệ Quyên thu âm. Ông mong muốn đây là album đúng và hoàn chỉnh nhất để lưu truyền thế hệ sau. Sau khi trao đổi với gia đình nhạc sĩ, cô đã an tâm rằng bản thu của mình sẽ là bản chuẩn, đúng và hoàn chỉnh nhất. Kể từ nay về sau, bất kỳ ai hát nhạc Vũ Thành An cũng phải hát giống bản thu của Lệ Quyên. Tối 27/12/2014, đêm nhạc Vũ Thành An và Những bản tình ca diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (thành phố Hồ Chí Minh) đã trở thành đêm nhạc đặc biệt, liveshow riêng của nữ ca sĩ Lệ Quyên khi cô đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ và khó phai trong hơn 25 tiết mục của chương trình.

Lệ Quyên mở màn năm 2015 bằng việc bổ sung vào series ấn phẩm nhạc xưa đặc biệt Khúc tình xưa với album biên tập thứ 3, chủ đề Đêm tâm sự. Chọn đúng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3/2015, Lệ Quyên chia sẻ: "Đúng ra là Quyên đã định phát hành album trước Tết. Tuy nhiên, Quyên chưa thực sự hài lòng với bản mix. Quyên muốn nó thật sự là kĩ, thật là hay. Bởi vì Quyên biết khán giả yêu chuỗi sản phẩm này thích điều đó ở Quyên." Album gồm 11 tuyệt phẩm nhạc xưa được biên tập kĩ lưỡng bởi chính Lệ Quyên như: Đêm tâm sự, Sương lạnh chiều đông, Chuyến tàu hoàng hôn…. là những tuyệt phẩm bolero tinh tế, nồng nàn và giàu cảm xúc, Lệ Quyên một lần nữa gieo vào lòng người nghe những thanh âm khi rót mật, khi nức nở. Đặc biệt, hai ca khúc "Hoa nở về đêm""Chuyến tàu hoàng hôn" được Lệ Quyên xin phép phát hành thành công sau nửa thế kỉ bị cấm
Album này được ra mắt sau bốn năm kể từ Khúc tình xưa 2 - Trả lại thời gian (2011). Việc lựa chọn 11 ca khúc trong album lần này là thách thức lớn cho Lệ Quyên vì 2 album trước đã rất thành công bởi tính đồng chất trong màu sắc âm nhạc, ý tưởng. Do đó Khúc tình xưa 3 sẽ tiếp tục mang đến cho người nghe nhạc một tổng thể của sự sáng tạo kết hợp chỉn chu. Có thể nói, chuỗi album Khúc tình xưa là sự thành công vượt bậc của giọng hát Lệ Quyên với dòng nhạc trữ tình xưa. Đặc biệt, trong album Lệ Quyên còn song ca cùng nam danh ca Thái Châu trong ca khúc chủ đề Đêm tâm sự. Thái Châu được biết đến như là nam danh ca hát nhạc trữ tình hàng đầu Việt Nam.
Ngày 23/7/2015, tại Gem Center đã diễn ra buổi họp báo công bố liveshow Vũ Thành An & Lệ Quyên - Tình khúc không tên. Liveshow diễn ra tại nhà hát Hòa Bình với các khách mời như: Tuấn Ngọc, Quang Dũng, Hồ Trung Dũng, 5 Dòng Kẻ, Ayor Band. Chương trình bao gồm hơn hai mươi bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Thành An với sự phụ họa của nghệ sĩ múa Thảo Dung.
Vào ngày 28/8/2015, Lệ Quyên hợp tác cùng Phương Nam Film thực hiện liveshow Vũ Thành An - Lệ Quyên - Tình khúc không tên tại nhà hát Hòa Bình với sự tham gia của Tuấn Ngọc, Quang Dũng, Hồ Trung Dũng, nhóm 5 dòng kẻ, nhóm Ayor. Tình khúc không tên là liveshow của ca sĩ Lệ Quyên và nhạc sĩ Vũ Thành An, cũng như là liveshow đầu tiên tại Việt Nam và hải ngoại chỉ hát riêng một dòng nhạc - Vũ Thành An. Cũng trong ngày công diễn liveshow, tập sách nhạc Tình khúc Vũ Thành An lần đầu được ra mắt khán giả. Sự xuất hiện đặc biệt của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chia sẻ về những kỷ niệm về nhạc sĩ Vũ Thành An.
Cuối năm 2015, Lệ Quyên ra mắt khán giả một album biên tập Acoustic thứ hai trong sự nghiệp ca hát của cô. Có thể nói đây vừa là sự trải nghiệm của riêng bản thân Lệ Quyên, đây cũng được xem như sự cống hiến thực sự và hết mình cho khán giả. Ngày 10/12/2015, bộ đôi CD và DVD ghi hình lại chương trình Liveshow Lệ Quyên & Vũ Thành An - Tình khúc không tên được phát hành.

Vào ngày phụ nữ Việt Nam mùng 8/3/2016, Lệ Quyên thực hiện đêm Lệ Quyên Live Concert tại Trung tâm hội nghị Quốc gia. 4000 vé ngay lập tức được tiêu thụ hết trong tuần đầu tiên khiến Lệ Quyên phải tổ chức thêm một đêm nhạc cũng tại Trung tâm hội nghị Quốc gia vào ngày kế tiếp cũng nhanh chóng cháy vé.
Ngày 08/04/2016, Lệ Quyên phát hành một đĩa đơn Lệ Quyên & Thái Thịnh với chủ đề Còn trong kỷ niệm gồm 9 nhạc phẩm đặc biệt của nhạc sĩ Thái Thịnh. Trong đó, có hai bài hát mang âm hưởng Bolero là Duyên phậnĐoạn tuyệt. Tuy là những sáng tác mới của nhạc sĩ Thái Thịnh nhưng nếu không giới thiệu tên tác giả thì khán giả sẽ bị nhầm là nhạc xưa bởi vì hai bài hát này được viết với chất liệu là nhạc xưa. Lệ Quyên chia sẻ: "Album sẽ không cùng một màu, trong album lần này có 3 màu: hơi thở của nhạc trẻ, nhạc bolero và cả nhạc tiền chiến. Tôi từng biết nhạc sĩ Thái Thịnh đã nhiều năm rồi và cũng đã từng hát rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Thái Thịnh." Song song với việc phát hành đĩa đơn, Lệ Quyên còn thực hiện ba video âm nhạc nhằm quảng bá cho album tốt hơn.
Vào ngày 24/12/2016, Lệ Quyên phát hành đĩa đơn Lệ Quyên & Lam Phương nằm trong chuỗi album Khúc tình xưa. Album bao gồm 12 nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương như: Thành phố buồn, Phút cuối, Biển tình, Kiếp nghèo,...Trong chuyến lưu diễn tại Mỹ, Lệ Quyên có ghé thăm nhạc sĩ Lam Phương và được ông chia sẻ rằng ông có biết đến Lệ Quyên thông qua tivi và hứa sẽ cho Lệ Quyên hát những ca khúc mới trong 200 bài hát chưa công bố nếu có duyên.

Mai Hương (Tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/le-quyen-hanh-trinh-tan-tuy-tu-nu-hoang-phong-tra-den-nu-hoang-bolero-161266/