Lê Quang Liêm lại xuống nhì bảng

Trận hòa với kỳ thủ Trung Quốc Wei Yi ở ván 7 đã khiến Lê Quang Liêm không thể duy trì được ngôi đầu tại Giải cờ vua cá nhân vô địch châu Á đang diễn ra ở Uzbekistan.

Lê Quang Liêm không giữ được ngôi đầu.

Cuộc đấu giữa Lê Quang Liêm với Wei Yi đã căng thẳng như dự đoán. Cả hai đều thi đấu thận trọng nhằm mục tiêu giành ít nhất 0,5 điểm. Cuối cùng, khi nhận thấy không thể thắng đối thủ, cả hai bắt tay chấp nhận kết quả hòa để cùng được 5,5 điểm sau 7 ván.

Trận hòa của Lê Quang Liêm với Wei Yi đã tạo điều kiện cho kỳ thủ Ấn Độ Adhiban lên ngôi đầu bảng với cùng 5,5 điểm nhưng hơn về chỉ số phụ. Tại ván 7, Adhiban giành chiến thắng trước P.Kostenko (Kazakhstan).

Cũng tại ván 7, kỳ thủ Việt Nam khác là Nguyễn Ngọc Trường Sơn có chiến thắng quan trọng trước I.Temur (Uzbekistan) để được 5 điểm, vươn lên nhóm hai và xếp thứ 7. Khả năng giành một trong ba vị trí đầu vẫn đang để ngỏ với Trường Sơn.

Còn ở bảng nữ, kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng không thi đấu nổi bật ở các ván trước đã gây ấn tượng bằng chiến thắng trước Guo Qi - một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch giải. Trận đấu diễn ra giằng co và Kim Phụng chỉ giành được chiến thắng sau 68 nước đi. Nhờ đó, Kim Phụng được 4,5 điểm để lên thứ 8. Một kỳ thủ Việt Nam khác là Hoàng Thị Bảo Trâm cũng được 4,5 điểm sau khi cầm hòa P.Rout (Ấn Độ). Trên bảng xếp hạng, Bảo Trâm xếp thứ 7. Còn Nguyễn Thị Mai Hưng xếp thứ 11, Phạm Lê Thảo Nguyên xếp hạng 15 với cùng 4 điểm.Trong khi đó, dẫn đầu bảng nữ là kỳ thủ Ấn Độ Kulkarni Bhakti với 5,5 điểm.

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/836166/le-quang-liem-lai-xuong-nhi-bang