Lê Phương: Từ cô gái bất hạnh trên màn ảnh đến con đường tình lắm truân chuyên

Dường như số phận của Lê Phương là phải gắn với những vai diễn có phận đời chịu nhiều bất hạnh, trắc trở. Vai nào cũng là hình ảnh hiền lành, cam chịu, đáng thương. Ở ngoài đời, nữ diễn viên xinh đẹp này cũng vô cùng lận đận với bao mối tình 'đứt gánh giữa đường'.

Trong các bộ phim từng tham gia, Lê Phương thường vào vai một cô gái quê hiền lành, chân chất nhưng số phận lại chìm nổi, lênh đênh. Gương mặt hiền lành với chiếc áo bà ba đơn sơ, giản dị, một tuýp nhân vật mỏng manh nhưng lại duyên dáng không ai hợp hơn Lê Phương.

Ở ngoài đời đối với Lê Phương, dường như câu nói "Hồng nhan bạc phận" chưa bao giờ đúng với cô đến thế. Từ lâu, công chúng đã quen với những chuyện hợp - tan của các cặp đôi trong showbiz Việt. Thế nhưng, nhìn lại đường tình đầy trắc trở của nữ diễn viên Khúc tương tư không ít người phải xót xa. Phải chăng, cuộc đời và vai diễn đã vận vào nhau và ứng vào người phụ nữ này?

Xinh đẹp là thế nhưng đường tình của Lê Phương lại vô cùng lận đận

"Gái quê" bất hạnh, đáng thương trên màn ảnh

Ai xem các bộ phim mà Lê Phương từng tham gia dù chỉ một vài tập cũng có thể cảm nhận được nữ diễn viên này hợp vai "gái quê" đến không có gì phải bàn cãi. Ai cũng có thể đẹp trong váy đầm sang trọng, ai cũng có thể "mốt" với tóc nọ tóc kia nhưng chẳng ai đẹp bằng Lê Phương trong áo bà ba, quần đen, tóc mây buông dài. Có lẽ vì nhanh chóng phát hiện ra thế mạnh này của mình nên đến giờ Lê Phương vẫn trung thành với nó.

Với ngoại hình này, Lê Phương xem như "ôm trọn" những vai "gái quê" dễ dàng. Không có vẻ ngoài sang trọng, không có ngoại hình bốc lửa cũng chẳng sao vì Lê Phương đã có "gu" vai diễn cho riêng mình mà trong nghệ thuật, có người phấn đấu cả đời cũng không được. Vậy chỉ tính chừng ấy thôi, Lê Phương coi như cũng kịp "đóng mộc" tên mình lên vai diễn rồi.

Nữ diễn viên trong phim Khúc tương tư...

... hay Sông phố nhà ghe

Từ vai diễn đầu tiên trong phim "Ký túc xá" đến những phim sau này như "Tường vy cánh mỏng", "Giông tố cuộc đời", "Mây trắng ngang trời", "Vó ngựa trời Nam", "Bìm bịp kêu chiều", "Sông phố nhà ghe"... nhân vật nào của Lê Phương cũng là hình ảnh hiền lành, cam chịu, đáng thương. Dường như số phận của Lê Phương là phải gắn với những vai diễn phụ nữ có phận đời chịu nhiều bất hạnh, trắc trở.

Mặc dù sở hữu ngoại hình và diễn xuất ăn khớp khá hoàn hảo với hình tượng "gái quê" nhưng mấy ai biết rằng, Lê Phương sinh ra trong một gia đình khá giả , cuộc sống sung túc, được ba mẹ cưng chiều. Lúc mới vào nghề, nhiều người đã nhìn Lê Phương một cách đầy nghi ngờ. Vẻ bề ngoài của cô tuyệt nhiên không có chút nào giống với những cậu ấm, cô chiêu trong các gia đình vương giả. Không những thế, con đường nghệ thuật của Lê Phương cũng không có gì trắc trở nếu không muốn nói là khá êm đềm. Từ nhỏ, cô được ba mẹ tạo điều kiện tiếp xúc với nghệ thuật sớm như học đàn, học hát, thi văn nghệ ở khắp nơi, đoạt nhiều giải thưởng...

Tạo hình "gái quê" của cô nàng

Lê Phương rất ăn ý với bạn diễn

Xót xa với đường tình lắm truân chuyên

Hôn nhân của Lê Phương có lúc tưởng chừng như là câu chuyện buồn nhất thế gian. Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương chính thức trở thành vợ chồng vào tháng 3/2012. Tuy nhiên, sự vội vàng của đám cưới này làm nhiều người không khỏi lo lắng cho niềm hạnh phúc của nữ diễn viên.

Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan tổ chức hôn lễ vào tháng 3/2012

Không ngoài dự đoán, tháng 6/2014, Lê Phương đâm đơn ly hôn lên tòa. Sau đó ít lâu, cô đăng tải những dòng chia sẻ rất dài trên trang Facebook cá nhân nói về sự bội bạc của chồng cũ. Lê Phương cho biết, Quách Ngọc Ngoan không hề có trách nhiệm với con như những lời từng nói trên báo chí và hoàn toàn không cấp dưỡng tiền nuôi bé Cà Pháo. Sự việc trở nên ồn ào khi cả hai không ngừng công kích nhau bằng những lời lẽ gay gắt.

Cho đến bây giờ, có lẽ Lê Phương cũng không muốn khơi lại hay đổ lỗi cho ai. Trong một khoảng thời gian không ngắn, Lê Phương từng phải chịu nhiều áp lực. Vì đã quen với cảm giác thanh khiết một cách tuyệt đối nên khi sự ồn ào, điều tiếng đổ ập đến khiến cô phải đối diện, Lê Phương bỗng trở nên hoang mang và chưa tìm được lối đi.

Đau khổ nhiều, cay đắng cũng lắm nhưng Lê Phương không hậm hực, giận dỗi, chỉ biết lao vào công việc đến mức quên cả những khổ ải của đời tư. Sau cuộc ly hôn làm hao tốn nhiều giấy mực của báo chí, Lê Phương trở nên im ắng và tập trung dành sự yêu thương cho cậu con trai cưng Cà Pháo.

Nữ diễn viên bức xúc tố chồng cũ bội bạc

Bẵng đi một khoảng thời gian, nữ diễn viên bất ngờ công khai tình cảm cùng Quý Bình. Thông tin cả hai từng là người yêu cũ thời Đại học càng khiến công chúng thêm ủng hộ cặp đôi này. Những tưởng người hâm mộ sẽ được chứng kiến đám cưới của Lê Phương và Quý Bình trong tương lai gần thì đầu năm 2016, nữ diễn viên bất ngờ cho biết mối quan hệ giữa mình với Quý Bình đã kết thúc.

Khi được hỏi về nguyên nhân "đường ai nấy đi", Lê Phương từ chối trả lời. Cô chia sẻ mình làm vậy để thể hiện sự tôn trọng với Quý Bình. Trái với Quách Ngọc Ngoan, sau khi chia tay, Lê Phương và Quý Bình vẫn luôn giữ được tình bạn thân thiết.

Cặp đôi Lê Phương - Quý Bình chia tay trong sự tiếc nuối của rất nhiều người hâm mộ

Nhiều tháng sau khi chia tay Quý Bình, thông tin Lê Phương có người yêu mới tiếp tục thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Những hình ảnh mặc đồ đôi, phụ kiện đôi tình cảm được nữ diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ trong niềm hạnh phúc. Được biết, tình mới của Lê Phương có tên Phạm Trung Kiên, kém cô 7 tuổi. Anh là ca sĩ trẻ từng theo học tại Nhạc viện Tp.HCM và thi Tiếng hát truyền hình. Hiện tại, Trung Kiên đang công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7.

Dù Trung Kiên kém Lê Phương tới 9 tuổi nhưng cả hai vẫn rất xứng đôi vừa lứa

Đầu tháng 8 vừa qua, Lê Phương và Trung Kiên cũng đã chụp ảnh cưới . Một vài người bạn thân tiết lộ, cặp đôi đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm nay dù nhân vật chính chưa hề lên tiếng.

Từ những tổn thương đến rồi đi, dường như con mắt và trái tim Lê Phương nhìn đời đã khác xưa. Lê Phương bây giờ đẹp hơn, sâu sắc hơn và mạnh mẽ hơn. Có thể Trung Kiên chưa phải là bình yên thực sự của Lê Phương bởi, "có bình yên nào mà không xót xa" và cuộc sống vô thường đâu biết những biến cố gì còn chực chờ phía trước. Dẫu vậy, ai ai cũng mừng khi thấy có vẻ như, sau bao thăng trầm và sóng gió, Lê Phương đã tìm được bến đỗ mới của cuộc đời mình.

Nghi vấn Lê Phương chuẩn bị tái hôn đã rộ lên thời gian gần đây

Tấm hình được cho là ảnh cưới của Trung Kiên - Lê Phương. Sau bao mối tình đầy thăng trầm, có vẻ như Lê Phương đã tìm thấy bến đỗ cuối cùng của đời mình

An Nhiên

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/giai-tri/le-phuong-tu-co-gai-bat-hanh-tren-man-anh-den-con-duong-tinh-lam-truan-chuyen-c6a456993.html