Thay vì Le Pen hay Macron, một số cử tri Pháp bỏ phiếu cho Erdogan

Cuộc bầu cử Tổng thống tổ chức vào ngày Chủ nhật ở nước Pháp cũng không thể thiếu những khoảnh khắc hài hước. Ví dụ, đã xác minh được rằng các cử tri người gốc Thổ đã chọn bỏ phiếu bầu cho… Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Chuyện họ tên nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ không được ghi trong danh sách ứng viên chẳng khiến các cử tri này bận tâm: người ta ào ào ghi tên Erdogan vào lá phiếu, thậm chí kẹp theo cả tấm ảnh Erdogan, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ loan báo.

"Không bầu cho ai ngoài Reis. Vĩ nhân ơi, có lẽ ông nên nắm lấy châu Âu vào tay mình?", một lá phiếu gắn kèm thông điệp như vậy.

"Reis" có nghĩa là "thủ lĩnh", "lãnh tụ", là từ mà những người ủng hộ Erdogan dùng để gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Một tình huống tương tự đã từng diễn ra trước đây: trong cuộc bầu cử tại Hà Lan, tổ chức hồi giữa tháng Ba, những người gốc Thổ sống ở đất nước hoa tuy-lip cũng đã bỏ phiếu cho Erdogan.

Công Minh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/le-pen-hay-macron-erdogan-chu-2696880.html