Lễ kỷ niệm 725 năm chiến thắng Bạch Đằng và đón bằng di tích quốc gia đặc biệt

SGTT.VN - Hôm nay 17.4, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 725 năm chiến thắng Bạch Đằng và đón bằng di tích quốc gia đặc biệt - Di tích lịch sử Bạch Đằng tại đền thờ Trần Hưng Đạo, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 952/UBND-VX1 ngày 5.3.2013, Lễ kỷ niệm 725 năm chiến thắng Bạch Đằng và đón bằng di tích quốc gia đặc biệt - Di tích lịch sử Bạch Đằng sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức từ 20h00’ đến 21h30’ ngày 17.4.2013 tại đền thờ Trần Hưng Đạo, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên.

Tranh mô tả trận chiến Bạch Đằng năm 1288.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên QTV1 Đài Phát thanh và truyền hình Quảng Ninh với các phần như diễn văn kỷ niệm 725 năm chiến thắng Bạch Đằng và đón Bằng di tích quốc gia đặc biệt - Di tích lịch sử Bạch Đằng; công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Di tích lịch sử Bạch Đằng; nghi lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt; phát biểu của lãnh đạo Trung ương...

Sau phần nghi lễ là Chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Bạch Đằng giang bản anh hùng ca của dân tộc” do Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ninh, UBND thị xã Quảng Yên chỉ đạo nội dung; Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, Đoàn nghệ thuật Chèo Quảng Ninh và diễn viên không chuyên thị xã Quảng Yên thực hiện chương trình.

Di tích bãi cọc Bạch Đằng được tìm thấy tại Quảng Yên, Quảng Ninh.

Trong thời gian từ ngày 15.4 đến ngày 18.4.2013, nhiều các hoạt động văn hóa, thể thao, nghi lễ truyền thống sẽ được tổ chức tại các điểm di tích Bạch Đằng thuộc phường Yên Giang, Nam Hòa, xã Nam Hòa, thị xã Quảng Yên và đình Đền Công, xã Đền Công, thành phố Uông Bí như:

- Ngày 15.4, tổ chức Lễ đón nhận bằng di tích quốc gia - Bãi cọc Đồng Má Ngựa tại phường Nam Hòa; từ 12 giờ sẽ tổ chức Tế yết ở đền Trần Hưng Đạo, đình Trung Bản, đền Trung Cốc, đình Đền Công; từ 15 giờ tổ chức Đại trai đàn cầu siêu cho các vong linh quân dân nhà Trần và cầu quốc thái dân an tại đền Trần Hưng Đạo.

- Ngày 16.4, từ 8 giờ tổ chức rước tượng Trần Hưng Đạo từ đền Trần Hưng Đạo về đình Yên Giang; 20 giờ, văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 725 năm chiến thắng Bạch Đằng sẽ được tổ chức tại sân Bảo tàng Bạch Đằng.

- Ngày 17.4, ngày chính hội, từ 6 giờ tổ chức rước tượng Trần Hưng Đạo từ đình Yên Giang về đền Trần Hưng Đạo theo tuyến rước truyền thống; cùng thời gian này, tại Bến Đò cổ Bạch Đằng sẽ tổ chức “Giải đua thuyền chải truyền thống Bạch Đằng Quảng Ninh - Hải Phòng lần thứ nhất năm 2013” với sự tham gia của các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng.

- Ngày 18.4, tại đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà, đình Trung Bản, đền Trung Cốc, đình Đền Công tổ chức lễ tế giã, kết thúc lễ hội Bạch Đằng.

Nhân dịp này, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Ban Quản lý di tích trọng điểm tỉnh, Hội Khoa học lịch sử Quảng Ninh cũng sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc về 725 năm chiến thắng Bạch Đằng tại thị xã Quảng Yên.

Quangninh.gov.vn

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/thoi-su/176872/le-ky-niem-725-nam-chien-thang-bach-dang-va-don-bang-di-tich-quoc-gia-dac-biet.html