Lễ khai mạc SEA Games 29 hoành tráng tại Bukit Jalil

Vào 19h tối nay (19/8), Lễ khai mạc SEA Games 29 sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Lễ khai mạc SEA Games 29 đã chính thức được bắt đầu vào hồi 19h ngày 19/8. Bất chấp mưa lớn, SVĐ Bukit Jalil vẫn chật kín khán giả đến theo dõi Lễ khai mạc.

Dự kiến sẽ có khoảng 8.000 nhân viên an ninh, cảnh sát được huy động để bảo vệ sự kiện này. Bên cạnh đó, lực lượng quân đội cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu khi xảy ra sự cố.

Vũ Thành An - kiếm thủ từng nhiều lần vô địch SEA Games, sẽ là người cầm cờ cho đoàn TTVN (Ảnh Vietnamnet)

Được biết, để tránh tắc đường SVĐ Bukit Jalil sẽ mở cửa từ 4 giờ chiều (giờ Malaysia), tức là trước 4 tiếng so với thời điểm khai mạc. Xung quanh sân được bố trí 3.500 chỗ đỗ xe và có tổng cộng 18.000 vị trí tương tự suốt dọc đường dẫn đến SVĐ quốc gia.

Sân vận động quốc gia Bukit Jalil nằm ở Bukit Jalil, trong khu liên hợp thể thao quốc gia của Malaysia tại miền nam Kuala Lumpur. Sân có sức chứa 90.000 chỗ ngồi và sẽ là SVĐ chính của SEA Games 29, diễn ra lễ khai mạc (19/8), bế mạc (30/8) và trận chung kết môn bóng đá nam (29/8) với điều kiện đội chủ nhà phải vào chung kết.

Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia Khairy Jamaluddin tiết lộ: "Chúng tôi hứa hẹn sẽ mang lại lễ khai mạc ấn tượng, sử dụng công nghệ cao, mang đến những điều chưa từng thấy trước đây. Hy vọng sẽ mang lại sự thích thú cho khán giả".

SEA Games năm nay có ý nghĩa riêng với nước chủ nhà, bởi trùng vào dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Malaysia. Chủ đề "Nét đẹp Malaysia" cũng sẽ được trình diễn trong lễ khai mạc SEA Games 29.

Vũ Thành An - kiếm thủ từng nhiều lần vô địch SEA Games, sẽ là người cầm cờ cho đoàn TTVN. Trao đổi nhanh với VietNamNet, Thành An cho biết sau khi được cầm cờ ở Olympic 2016, anh rất vinh dự và tự hào khi một lần nữa được giao nhiệm vụ trong lễ khai mạc SEA Games 29.

Theo ông YB Brig Gen Khairy Jamaluddin, lễ hội ánh sáng sẽ là tâm điểm tại lễ khai mạc, nhằm tôn vinh những thành quả quá khứ, hiện tại và tương lai. Người xem sẽ được mãn nhãn với những âm thanh, nghệ thuật đặc sắc, đa dạng để thấy được niềm tin và di sản văn hóa của đất nước Malaysia.

Bộ trưởng YB Brig Gen Khairy Jamaluddin "bật mí" lễ khai mạc sẽ có màn kết hợp giữa những điệu nhảy truyền thống và âm nhạc dân gian của các quốc gia Đông Nam Á... "bởi đây không chỉ là hành trình dành riêng cho đất nước Malaysia, mà tất cả các quốc gia khác trong khu vực cũng phải được tôn vinh".

Theo thông báo của nước chủ nhà SEA Games 29 Malaysia, đại hội có khoảng 7.000 VĐV, cán bộ và quan chức của 11 quốc gia tham dự cùng 9.000 tình nguyện viên phục vụ.

Năm nay các VĐV tham dự môn bóng đá nam sẽ có tuổi tối đa là 22. Ban tổ chức Malaysia cho biết ba môn: bóng đá, bóng nước và bắn cung sẽ được tổ chức trước ngày khai mạc.

SEA Games 29 sẽ có 5 cụm địa điểm thi đấu khác nhau, trong đó Kuala Lumpur Sport City (Bukit Jalil) thi đấu các môn bơi, điền kinh, cầu lông, bóng đá, hockey trên cỏ, squash. SVĐ chính 84.000 chỗ ngồi đang được hoàn thiện. Đây cũng là nơi tổ chức lễ khai và bế mạc đại hội; KLCC (Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur) thi các môn: bi-a, judo, karate, pencak Silat, taekwondo, wushu…

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/the-thao/le-khai-mac-sea-games-29-hoanh-trang-tai-bukit-jalil-a199455.html