Lê Huỳnh Đức về Sài Gòn

Lê Huỳnh Đức từng là biểu tượng của bóng đá Sài Gòn. Anh từng là một phần của bóng đá TPHCM đến độ có lần đang tham gia ĐTQG, nhưng khi đội tuyển TPHCM thành lập thì lãnh đạo địa phương đã can thiệp bằng đủ mọi cách để anh về khoác áo đội tuyển TPHCM.

HLV Lê Huỳnh Đức. Ảnh: TL

Nhưng đúng vào giai đoạn bóng đá TPHCM đi xuống thì rộ lên vụ “quyền lực đen”, Huỳnh Đức bị “người nhà” đánh bật khỏi mảnh đất mà anh từng thành danh và là biểu tượng tại đấy.

Lần đấy Đức trôi nổi ra miền Trung và được sự bảo lãnh của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, rồi đầu quân luôn ở đấy từ vị trí cầu thủ lên đến HLV và trụ đến bây giờ. Đức cũng từng được đề nghị dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nhưng anh từ chối vì không muốn bỏ công việc huấn luyện và thực hiện chiến lược xuyên suốt với bóng đá Đà Nẵng.

Vòng 2 V.League 2017, Huỳnh Đức dẫn dắt SHB Đà Nẵng vào TPHCM thi đấu với CLB Sài Gòn. Về lại cái sân Thống Nhất quen thuộc, Huỳnh Đức vẫn được người Sài Gòn đón nhận một cách trân trọng, dù danh nghĩa thì anh và SHB Đà Nẵng đá sân đối phương.

Và thật nghịch lý khi trong tay Huỳnh Đức cũng có những cầu thủ thành danh từ cái nôi Sài Gòn rồi chinh chiến cho SHB Đà Nẵng như Hà Đức Chinh (cầu thủ ghi bàn gỡ 1-2). Ngược lại thì chủ nhà Sài Gòn lại toàn những chiến tướng của lò Hà Nội ngày nào với nhiều cái tên mà người Sài Gòn còn đang tập làm quen.

Bóng đá Sài Gòn mới ngày nào còn tự hào với những Lư Đình Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Minh Chiến, Võ Hoàng Bửu, Huỳnh Hồng Sơn, Hồ Văn Lợi… thì bây giờ lại phải làm quen với nhiều cái tên mới lạ khoác áo Sài Gòn và TPHCM. Ngay cả một công thần như Lư Đình Tuấn ngày nào bây giờ cũng rất nhỏ bé bên cạnh cái tên Công Vinh nổi đình, nổi đám như một “ông chủ nhỏ” của CLB TPHCM.

Nghĩ gì khi sau trận Sài Gòn - SHB Đà Nẵng, nhiều người nán lại chỉ để bắt tay và động viên Huỳnh Đức như một sự tiếc nuối về một thế hệ đã qua và vì sao người tài bóng đá TPHCM cứ trôi nổi về với các địa phương khác và thành danh tại đấy?

NGUYỄN NGUYÊN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/le-huynh-duc-ve-sai-gon-630890.bld