Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13 /11 tại TP. Cần Thơ

Ông Nguyễn Phương Lam, Phó giám đốc Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Cần Thơ cho biết, từ ngày 11 đến 13 /11, Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam - Nhật Bản (gọi tắt là Lễ hội Việt - Nhật) lần thứ 2 năm 2016 sẽ diễn ra tại TP.Cần Thơ.

Đây là năm thứ hai UBND TP Cần Thơ và VCCI chi nhánh Cần Thơ phối hợp tổ chức Lễ hội Việt - Nhật. Trong khuôn khổ Lễ hội sẽ diễn ra hai sự kiện kinh tế quan trọng, gồm Hội nghị Đầu tư thường niên ĐBSCL lần thứ IV với chủ đề “Cơ giới hóa nông nghiệp và đầu tư phát triển kỹ thuật thông minh” và Hội thảo hợp tác giao thương Việt Nam – Nhật Bản với chủ đề “Kinh doanh châu Á - đem uy tín Nhật Bản vào kinh doanh”.

Các sự kiện này nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại - đầu tư giữa các doanh nghiệp khu vực ĐBSCL và doanh nghiệp Nhật Bản trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Dự kiến, hai sự kiện này sẽ thu hút 80 cơ quan và doanh nghiệp quốc tế và 300 doanh nghiệp Việt Nam tham dự.

Ông Nguyễn Phương Lam, Phó giám đốc Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Cần Thơ công bố thông tin Lễ hội Việt - Nhật

Tại Lễ hội Việt - Nhật còn có 33 tiết mục giao lưu văn hóa với hơn 300 diễn viên tham gia, trong đó có 26 tiết mục đến từ Nhật Bản. Điểm nhấn thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ là trận bóng đá giao hữu giữa đội tuyển Quốc gia Việt Nam với một Câu lạc bộ bóng đá đến từ Nhật Bản vào chiều ngày 12/11.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện còn có hoạt động hội chợ thu hút 70 gian hàng. Trong đó 20 gian giới thiệu văn hóa và sản phẩm Nhật Bản, 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, sau sự kiện Lễ hội Việt - Nhật lần thứ nhất được tổ chức vào 2015, số lượt nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại khu vực ĐBSCL tăng đáng kể.

“Nhà đầu tư Nhật Bản có tâm lý rất thận trọng trong đầu tư, họ quyết định đầu tư khi đã tìm hiều thật kỹ về tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, do vậy việc tổ chức các sự kiện như Lễ hội Việt - Nhật tại khu vực là rất cần thiết, góp phần tăng cường hiểu biết và đẩy mạnh thu hút đầu tư Nhật Bản vào vùng ĐBSCL”, ông Sasaki Noriyuki, Tổng giám đốc Tập đoàn Brainworks Asia, đối tác tổ chức Lễ hội Việt-Nhật nhận định.

Phú Khởi

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/le-hoi-viet---nhat-lan-thu-2-se-dien-ra-tu-ngay-11-den-13-11-tai-tp-can-tho-d53941.html