Lễ hội: "Hành trình theo dấu chân người xưa" Diễn lại cuộc dời đô lịch sử

GiadinhNet - Chương trình Lễ hội "Hành trình theo dấu người xưa" là một lễ hội tổng thể với một chuỗi các sự kiện văn hóa và tâm linh kếp hợp với nhau, dựa trên những dữ kiện về cuộc dời đô lịch sử của vua Lý Công Uẩn.

Lễ hội: "Hành trình theo dấu chân người xưa" Diễn lại cuộc dời đô lịch sử Cuộc hành trình được diễn ra hoàn toàn trên đường sông, bắt đầu từ cố đô Hoa Lư, tạm dừng tại Hưng Yên, được thể hiện lại sinh động và đặc sắc với những màn đón rước, dâng sản vật và chào đón vị vua lịch sử. Điểm đến của cuộc hành trình là bến Chương Dương Độ-Hà Nội, nơi cửa ngõ của đất Đại La linh thiêng. NSƯT Trịnh Thúy Mùi - Giám đốc Nhà hát chèo, Tổng đạo diễn chương trình cho biết: "Đây là chương trình lớn nhất từ trước đến nay của Nhà hát chèo và được xây dựng từ năm 2007. Lễ hội mô phỏng lại cuộc hành trình dời đô của nhà Lý nên có khá nhiều nét khác biệt và độc đáo nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, cuộc hành trình không thể mô phỏng nguyên trạng bởi cùng với thời gian, có khá nhiều điểm đã bị chặn dòng nên sẽ bắt đầu từ sông Sào Khê (Hoa Lư-Ninh Bình), đi qua sông Hoàng Long, sông Đáy, sông Đào và điểm dừng cuối cùng là sông Hồng. Sau đó sẽ làm lễ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Trước khi dời đô sẽ có màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút. Hình pháo hoa cũng là hình những con rồng vô cùng đẹp mắt". Trên đường đi, đoàn sẽ dừng chân tại 3 điểm để biểu diễn nhiều chương trình văn nghệ phục vụ đông đảo công chúng tại: Ngã ba Mỏ Neo- Đền thờ Triệu Việt Vương (Ninh Bình), Bến đò Quan (Nam Định) và Đền Ma Lương (Hưng Yên). Sẽ có khoảng 150 nghệ sĩ tham gia trên đường sông và 850 nghệ sĩ tham gia tại các điểm sân khấu hóa ở Ninh Bình và Hưng Yên. Người hóa thân thành vua Lý là NSƯT Quốc Anh. Không chỉ diễn và đọc Chiếu dời đô, nghệ sĩ Quốc Anh còn tham gia vào chương trình với tư cách là Phó Tổng đạo diễn. Viết và thể hiện lời bình cho chương trình là NSƯT Lê Chức. Song song với lễ rước trên đường sông là cuộc hành trình rước Chiếu Dời đô mạ vàng nặng 5 tấn theo đường bộ từ cố đô Hoa Lư Ninh Bình về Thăng Long Hà Nội trong ngày 1/10/2010 và ra mắt tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào sáng 2/10/2010. Lễ hội "Hành trình theo dấu người xưa" được diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10/2010. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào 20 giờ ngày 30/9 tại Khu Di tích lịch sử Đền vua Đinh, vua Lê. Thanh Hà Thanh Hà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20100927012744552p0c1019/dien-lai-cuoc-doi-do-lich-su.htm