Lễ hội đường sách Tết Đinh Dậu 2017: "Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng"

(BVPL) - Lễ hội Đường Sách Tết Đinh Dậu năm 2017 chủ đề "Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng” sẽ được tổ chức trong 7 ngày từ 25/01 (tức 28 tháng Chạp âm lịch) đến ngày 31/1 năm (tức Mùng 4 Tết) tại các đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ), Nguyễn Huệ (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế), Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ) với sự tham gia của các nhà xuất bản, các công ty phát hành sách có uy tín trong cả nước.

Đặc biệt, điểm nhấn của Lễ hội Đường Sách Tết Đinh Dậu năm nay là việc tổ chức quảng bá các tác phẩm, ấn phẩm của Bác Hồ và các tác phẩm, ấn phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh theo kế hoạch số 59-KH/TU ngày 25/10/2016 của Thành ủy TP.HCM

Bên cạnh đó, Lễ hội Đường Sách Tết Đinh Dậu 2017 cũng thực hiện các hoạt động vận động quyên góp sách, xây dựng tủ sách thiếu nhi “Sách trao tay” tại các vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng thiên tai bão lụt trong năm qua, tạo nên nét đẹp nhân văn của Lễ hội Đường Sách Tết.

Chủ trì cuộc họp, Ông Võ Văn Long – Phó Giám đốc Sở TT&TT Tp.HCM (Giữa)

Nội dung Lễ hội Đường Sách Tết năm nay chia làm 03 chủ đề, được trang trí để phù hợp với tính chất lễ hội trong ngày Tết:

Chủ đề 1: Tự hào Thành phố mang tên Bác

- Chuyên đề 1: TP.HCM – 40 năm hành trình phát triển

• Trưng bày giới thiệu thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố

• Trưng bày các đầu sách, tư liệu, báo chí… giới thiệu về thành tựu của thành phố trong nhiều lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội qua 40 năm đổi mới và phát triển, Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

- Chuyên đề 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh – tấm gương để học tập suốt đời

• Giới thiệu những quyển sách do Chủ tịch Hồ Chí Minh là tác giả; những quyển sách tiêu biểu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; những quyển sách viết về những tấm gương tiêu biểu “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

• Giới thiệu hoạt động của Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để giúp người dân truy cập miễn phí những thông tin, tư liệu quý về Bác một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất.

• Trưng bày, triển lãm những tập sách báo cũ, quý hiếm (từ năm 1975 trở về trước) viết về Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

• Triển lãm, trưng bày các bài thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ đề 2: TP.HCM – Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình

- Chuyên đề 1: TP.HCM – Chất lượng sống tốt

• Giới thiệu hình ảnh những nội dung chính, cơ bản trong 07 chương trình đột phá của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, gắn với mục tiêu xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại.

• Giới thiệu hình ảnh những công trình tiêu biểu của thành phố trong thời gian qua.

- Chuyên đề 2: TP.HCM – Nghĩa tình

+ Mãi mãi tình yêu biển đảo

• Tiếp tục giới thiệu hình ảnh, tư liệu, bản đồ về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử”, đồng thời bổ sung những tư liệu mới, những cuốn sách viết về chủ quyền đất nước do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Biên giới quốc gia cung cấp

• Trưng bày mô hình ngọn hải đăng, thể hiện tình yêu bất diệt của người dân thành phố luôn hướng về biển đảo Tổ quốc thiêng liêng.

• Tuyên truyền sâu rộng về những hình ảnh, những cuốn sách viết về các chiến sĩ, ngư dân bám biển bảo vệ vững chắc chủ quyền trên biển Đông. Giới thiệu những thành tựu mà Việt Nam đã đạt bằng việc phát triển kinh tế biển.

• Giới thiệu những hình ảnh về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nhân dân trên đảo trong bộ ảnh “Trường Sa nơi ta đến” của tác giả Nguyễn Mỹ Trà.

• Trưng bày, triển lãm hình ảnh những hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vì Trường Sa than yêu.

• Giới thiệu bản đồ Việt Nam qua nghệ thuật sắp đặt sách.

+ Sống nghĩa tình

• Hình ảnh những chuyến về nguồn đền ơn đáp nghĩa; quyên góp chia sẻ với đồng bào bị lũ lụt; xóa đói giảm nghèo; thăm mẹ Việt Nam Anh Hùng

• Khu sách người khiếm thị - Đọc bằng cả trái tim: giới thiệu sách hay cũng như nét độc đáo trong phát triển văn hóa đọc cho người khiếm thị.

- Chuyên đề 3: TP.HCMh – Văn minh, hiện đại

+ Thành phố văn minh, hiện đại

• Khu sách về kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ, môi trường…

• Khu sách về văn hóa nghệ thuật, du lịch, vui chơi giải trí

+ Thành phố hội nhập

• Giới thiệu các hình ảnh, sách về đối ngoại của thành phố với các nước trên thế giới; giới thiệu hình ảnh các thành phố trên thế giới kết nghĩa với thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đề 3: Khát vọng tỏa sáng

- Chuyên đề 1: Hướng đến đô thị thông minh

• Giới thiệu nội dung hướng đến mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.
• Khu sách điện tử giới thiệu những thành tựu mới về xuất bản và phát hành sách điện tử của các nhà xuất bản, công ty sách.

- Chuyên đề 2: Doanh nhân và Câu chuyện khởi nghiệp

• Giới thiệu những quyển sách về doanh nhân của thành phố đã thành công từ khởi nghiệp; những quyển sách về kinh tế, song song với việc tổ chức giao lưu, giới thiệu và chia sẻ với một số doanh nhân tiêu biểu của thành phố đã khởi nghiệp thành công.

• Nói về văn hóa đọc trong cộng đồng doanh nhân và doanh nhân với văn hóa đọc.

- Chuyên đề 3: Ươm mầm tương lai

• Trưng bày, giới thiệu khu sách thiếu nhi, đồng thời là khu vui chơi cho thiếu nhi.

• Xây dựng khu đọc sách bằng hình ảnh, mô hình về trang phục, phong tục tập quán, món ăn truyền thống Tết của các dân tộc Việt Nam, hướng dẫn cách đọc sách sao cho hiệu quả.

Lễ hội Đường sách Tết là một trong những hoạt động thường niên do UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc và tạo không gian vui chơi thưởng lãm cho người dân Thành phố nhân dịp Tết đến, Xuân về, đây cũng là niềm tự hào của người dân thành phố khi giới thiệu đến bạn bè quốc tế về TP.HCM - một thành phố Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình.

Thu Thủy

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/201701/le-hoi-duong-sach-tet-dinh-dau-2017-thanh-pho-mang-ten-bac-khat-vong-ngoi-sang-2535479/