Lễ hội du lịch mua sắm 'Korea grand sale' - trải nghiệm thiên đường mua sắm Hàn Quốc

Từ 1/10 - 31/10, trên khắp đất nước Hàn Quốc sẽ diễn ra Lễ hội du lịch mua sắm 'Korea grand sale' kết hợp Làn sóng Hàn Quốc, mua sắm và du lịch sẽ được tổ chức trong vòng 1 tháng. Lễ hội sẽ mang đến cho du khách quốc tế rất nhiều lợi ích từ mua sắm, máy bay, đi lại, lưu trú, thẩm mỹ, y tế, ẩm thực và đồ uống, chương trình biểu diễn, văn hóa...

Năm nay, với tên gọi “Lễ hội mua sắm Hàn Quốc (Korea Sale Festa), hoặc “Korea Grand Sale (1/10~31/10) dành cho khách quốc tế, và một lễ hội giảm giá quy mô lớn “Tuần siêu hạ giá (29/9 - 9/10) cũng đồng thời được tổ chức, cũng như là “Hội chợ Văn hóa Hàn Quốc (1/10-31/10) giới thiệu những lễ hội văn hóa Hallyu đa dạng từ khắp các vùng tại Hàn Quốc. Lễ hội được tổ chức với mong muốn tạo thành một Làn sóng Hàn Quốc quốc tế uy tín, một lễ hội kết hợp mua sắm và du lịch, tất cả nhằm xây dựng một hình ảnh Hàn Quốc như một thiên đường mua sắm đầy cuốn hút.

Đặc biệt, kể từ năm 2011, Korea Grand Sale dành cho khách quốc tế đã được quảng bá để thu hút khách du lịch quốc tế đến với Hàn Quốc nhằm khắc phục hạn chế mùa du lịch thấp điểm. Bắt đầu từ năm nay, khoảng thời gian diễn ra lễ hội được lựa chọn từ tháng 10 cho đến tháng 2 hàng năm, nhằm tránh sự nhầm lẫn giữa các công ty tham gia và khách quốc tế. Trong 5 năm qua, kết quả của Korea Grand Sale mang lại là trên 1,1 tỷ won đối với việc thúc đẩy sản xuất và tạo việc làm cho 15,000 người. Thêm vào đó, số lượng du khách quốc tế từ tháng 1- 2, đã tăng trung bình khoảng 15%, lượng chi tiêu tăng khoảng 12% trong các năm từ 2011 đến năm 2015 khi Korea Grand Sale được tổ chức. Đối với các đơn vị tham gia chương trình, doanh số từ khách quốc tế cũng đã tăng tổng cộng khoảng 650 triệu won trong 5 năm qua và doanh thu theo nhóm khách quốc tế trong nửa sau của năm ngoái đã tăng 29 lần so với con số này của năm đầu tiên. Số cửa hàng tham gia vào chương trình cũng tăng xấp xỉ 35.000, tăng khoảng 25 lần so với năm đầu tiên là 14.000 cửa hàng.


Đầu tiên, trong tháng 10 khi Korea Grand Sale được tổ chức, những lợi ích đa dạng như sự kiện 1+1, giảm giá và quà tặng miễn phí sẽ được áp dụng từ các cửa hàng, chuyến bay/đi lại, lưu trú, thẩm mỹ y tế, biểu diễn, điểm thu hút du lịch, ẩm thực và đồ uống và những lĩnh vực khác. Ví dụ, hãng hàng không Asiana Airlines sẽ chạy sự kiện 1 + 1 cho 2 hoặc nhiều người hơn thế đặt vé trên 24 chặng bay tại Trung Quốc, 10 chặng bay tại Nhật Bản và giảm giá tới 60% trên vé chặng từ Đông Nam Á và châu Âu. Trung tâm Thương mại Hyundai I’Park giảm tới 50%, Trung tâm Thương mại Shinsegae cũng giảm tới 30%, Trung tâm Thương mạiLotte cũng có các chương trình giảm giá đa dạng dựa trên số lượng hàng mua. Innisfree giảm 20% khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế, Grand Hilton Seoul giảm 50% khi lưu trú 2 đêm hoặc hơn với hạng phòng Deluxe. K-live giảm 50% vé với chương trình biểu diễn hologram của sao K-pop. Cuối cùng giảm giá tới 50% cũng áp dụng trên xe bus K-travel, một gói du lịch 1 đêm 2 ngày đi tới những điểm du lịch đắt khách của Hàn Quốc với mức giá ưu đãi trong thời gian diễn ra Korea Grand Sale.

Thứ 2, có một số sự kiện trải nghiệm đối với du khách quốc tế đang tham quan Hàn Quốc. Bắt đầu với chương trình biểu diễn khai mạc K-pop ngày 30/9 (thứ 6) tại Yeongdongdaero, Gangnam, 2 chương trình biểu diễn Hallyu nữa sẽ được tổ chức vào ngày 14/10 (thứ 6) và 15/10 (thứ 7) lần lượt tại quảng trường phía trước Ga Yongsan tại Yongsan-gu và COEX. Thêm vào đó, sẽ có cơ hội cho người hâm mộ Hallyu tận hưởng cuộc hẹn du lịch mua sắm với ngôi sao Hallyu. Vào ngày 1/10 (thứ 7), một sự kiện chào đón khách sẽ được diễn ra tại Sân bay Quốc tế Incheon và Sân bay Quốc tế Gimpo đối với du khách đến tham quan Hàn Quốc. Ngoài ra, rất nhiều sự kiện trải nghiệm sẽ được các đơn vị tham gia tổ chức trong Tuần đặc biệt (Special theme week) gồm: Tuần phải mua (1/10 - 9/10), Tuần phải xem (24 -31/10), Tuần phải làm (17-23/10) và Tuần phải ăn (24-31/10). Sự kiện quà tặng miễn phí cho khách quốc tế tham quan sự kiện Korea grand sale sẽ được tổ chức tách biệt với hóa đơn trên 100.000 won từ bất cứ một cửa hàng nào hoặc đơn vị tham gia vào chương trình này.

Tham dự Lễ hội Korea grand sale, du khách còn được tham gia rất nhiều lễ hội nổi bật khác của Hàn Quốc như: Lễ hội một châu Á Busan (1-23/10), Biennale Gwangju (2/9-11/6), Lễ hội Jazz Quốc tế Jarasum (1-3/10), Lễ hội Phim truyền hình Hàn Quốc (1~6/10) và hơn thế nữa. Hơn thế với việc hợp tác cùng các hãng hàng không, các công ty lữ hành, việc phát triển và quảng bá những gói du lịch với du khách quốc tế cũng sẽ được tiến hành tích cực.

Đặc biệt trong dịp này, những dịch vụ như phiên dịch (tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật), thông tin lễ hội, internet/wifi miễn phí và quà tặng miễn phí sẽ được cung cấp tại trung tâm sự kiện, Quảng trường Doota ở Dongdaemun trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Phiên dịch tiếng nước ngoài và dịch vụ thông tin du lịch sẽ có tại Trung tâm Dịch vụ Du lịch, một xe tải 3,5 tấn được thiết kế lại sẽ di chuyển từ Myeongdong, Hongdae, Yongsan, Gangnam và những vùng khác nữa. Giảm giá tới 50% cũng sẽ áp dụng với Dịch vụ vận chuyển miễn phí, một dịch vụ chuyển hành lý và lưu kho tại các trung tâm thương mại, khách sạn, sân bay và các địa điểm chính tại Seoul.

T.Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Du-lich/850245/le-hoi-du-lich-mua-sam-korea-grand-sale---trai-nghiem-thien-duong-mua-sam-han-quoc-