Lễ hội Cam Cao Phong (Hòa Bình): Ngày khai hội thu hơn 600 tấn

Sáng 13/11/2016, tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức khai mạc Lễ hội Cam Cao Phong lầ thứ II - Hội chợ Nông nghiệp - Du lịch - Thương mại vùng Tây Bắc - 2016.

Bộ trưởng NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình cắt băng khai mạc Lễ hội và Hội chợ. Ảnh: Hồng Bài

Tham gia Lễ hội và Hội chợ có hơn 200 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với quy mô trên 300 gian hàng. Trong đó có 80 gian hàng trưng bày và bán sản phẩm cam, bưởi các loại; hơn 80 gian hàng nông nghiệp, du lịch; hơn 100 gian hàng thương mại tổng hợp và hơn 40 gian hàng ẩm thực truyền thống của tỉnh Hòa Bình và các tỉnh vùng Tây Bắc.

Năm 2014, sản phẩm cam Cao Phong được cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý; năm 2016, được Viện Sở hữu trí tuệ quốc tế cấp chứng chỉ thư "top 10 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng lần thứ V".

Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ II khẳng định vị thế sản phẩm cam Cao Phong trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu ra thị trường các nước. Lễ hội là dịp tôn vinh, quảng bá thương hiệu sản phẩm cam Cao Phong trên thị trường.

Hiện nay, toàn huyện Cao Phong có gần 2.100 ha cây ăn quả có múi, trong đó có hơn 900 ha trong thời kỳ kinh doanh, sản lượng ước đạt trên 23.000 tấn, giá trị thu nhập bình quân từ 700 - 800 triệu đồng/ha. Cam Cao Phong hiện các có các loại: Cam Xã Đoài, cam Canh, cam Lòng vàng được khách hàng ưa chuộng nhất.

Lễ hội Cam Cao Phong đã thu hút hàng vạn du khách đến tham quan, mua hàng. Theo số liệu báo cáo nhanh từ Ban Tổ chức Lễ hội, đến 16 giờ ngày 23/11 (ngày khai hội), các quầy hàng đã tiêu thụ trên 500 tấn cam, quýt, bưởi. Nếu tính cả các quầy hàng cam trên địa bàn huyện, thì trong ngày đầu Lễ hội, Cao Phong tiêu thụ được gần 1.000 tấn cam các loại.

Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ II và Hội chợ Nông nghiệp - Du lịch - Thương mại vùng Tây Bắc - 2016 sẽ diễn ra đến hết ngày 28/11/2016.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ hội được PV Báo Thanh tra ghi lại:

Lễ hội cam Cao Phong sẽ diễn ra đến ngày 28/11/2016.

Ngoài sản phẩm cam, bưởi cũng là sản phẩm được du khách ưa chuộng.

Khách hàng không chỉ mua cam mà còn mua cả cây cam giống.

Trong ngày khai hội, các quầy hàng tiêu thụ trên 500 tấn cam các loại

Bộ Trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường và Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình thăm quầy trưng bày, bán sản phẩm cam Cao Phong

Trao Giấy chứng nhận tiêu chuẩn VietGap cho các chủ vườn cam.

TIn, ảnh: Hồng Bài

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/le-hoi-cam-cao-phong-hoa-binh-ngay-khai-hoi-thu-hon-600-tan_t114c1067n111993