Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột sắp diễn ra vào giữa tháng 3

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 8/3-13/3 tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, dự kiến sẽ thu hút hàng chục ngàn nông dân tham dự.

Đây là sự kiện lớn và đặc thù của Tây Nguyên được duy trì đều đặn 2 năm/lần, từ năm 2005. Ban tổ chức (BTC) chương trình gồm UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ đạo Tây Nguyên và các đơn vị tài trợ. Qua từng năm tổ chức, lễ hội đã và đang xây dựng thương hiệu cà phê Tây Nguyên, tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân địa phương và du khách.

Đồng thời, lễ hội còn giới thiệu những nét đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên, quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng và cà phê Tây Nguyên nói chung đến với bạn quốc tế.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 - năm 2015 được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk - Ảnh: SGGP

Với chủ đề “Hội tụ tinh hoa- phát huy bản sắc- liên kết phát triển”, lễ hội diễn ra nhiều hoạt động: Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê; Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ 4; các hội thảo chuyên đề về cà phê; Lễ hội đường phố; Lễ hội đua voi và thuyền độc mộc; Đêm hội diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên và phục dựng các nghi lễ văn hóa Tây Nguyên; Hội thi Nhà nông đua tài; Đêm hội vào mùa…Ngoài ra còn có: Hội thi tạc tượng gỗ các dân tộc Tây Nguyên; công bố các chương trình du lịch “Hành trình lịch sử” (Các tour du lịch cà phê gắn với các giá trị văn hóa cồng chiêng).

Ông Nguyễn Tuấn Hạ, Phó Chủ tịch tỉnh, Phó BTC lễ hội cho biết “Điểm mới của Lễ hội lần thứ 6 này là sự gắn kết giữa hội tụ tinh hoa, phát huy bản sắc, liên kết từ thương mại, văn hóa, đến đầu tư, tạo đà cho Đắk Lắk nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên nói chung phát triển bền vững”.

Là nhà tài trợ và đồng hành cùng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột từ năm 2013, ông Lê Quốc Phong, Tổng giám đốc Cty CP Phân bón Bình điền đánh giá cao về sự phát triển của lễ hội qua từng năm, chính nhờ sự đổi mới mang tính hấp dẫn này đã thu hút nhiều nông dân và du khách cả trong lẫn ngoài nước.

Cũng theo ông Lê Quốc Phong, việc đóng góp cho lễ hội chỉ là một phần, mục đích lớn nhất mà Công ty Bình Điền hướng đến là giúp người trồng cà phê, ngành cà phê của Việt Nam xa hơn.

Từ việc khen thưởng nông dân sản xuất cà phê giỏi tại Đắk Lắk, BTC đã mở rộng ra Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và năm nay là thêm các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Quảng Trị, Đồng Nai, Bình Phước… Hoạt động nhằm thời tôn vinh những nhà khoa học, hiệp hội có những đóng góp xuất sắc cho ngành cà phê nước nhà trong những năm qua.

Văn Tiến

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/le-hoi-ca-phe-buon-ma-thuot-sap-dien-ra-vao-giua-thang-3-d54671.html