Lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga tại Nhà Quốc hội

Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng LB Nga Matviyenko cùng đoàn cấp cao 2 nước tiến hành hội đàm

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang (Thượng viện), Quốc hội Liên bang Nga do bà Valentina Ivanovna Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-22/2. Trong ảnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga tại Nhà Quốc hội.

Bà Valentina Ivanovna Matviyenko từng thăm Việt Nam vào năm 2005 với tư cách Thống đốc St. Petersburg và vào năm 2012 - trên cương vị Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Nga.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào đón các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang (Thượng viện), Quốc hội Liên bang Nga sang thăm Việt Nam.

Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Hai bên trao đổi sâu rộng nhiều vấn đề liên quan đến hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh, chính trị đến hợp tác Quốc hội

Hai bên cam kết chặt chẽ, ủng hộ Chính phủ hai nước để phát triển quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực và xây dựng khuôn khổ pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hai nước

Hai bên cũng khẳng định ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực.

Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bà Valentina Ivanovna Matviyenko Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đã tiến hành cuộc họp báo.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi kỹ về biện pháp cũng như vai trò của Quốc hội của hai nước nhằm bảo đảm triển khai các dự án tầm cỡ lớn song phương giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: "Chúng tôi nhất trí cho rằng, quan hệ hợp tác hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển nhất là mỗi nước có những lợi thế bổ sung cho nhau và Quốc hội hai nước cần phát huy vai trò quan trọng của mình để làm sâu sắc hơn quan hệ tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới".

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga và đoàn đại biểu cấp cao đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

... và tới thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội)

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/anh-le-don-chu-tich-hoi-dong-lien-bang-nga-tai-nha-quoc-hoi-595932.vov