Lễ cưới tập thể rước dâu trong mưa

Ban tổ chức còn trao các phần quà như nhẫn cưới, trang phục cưới, hoa, bánh cưới, ảnh cưới, quay phim… cho các cặp đôi.

Ngày 18-12, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ cưới tập thể năm 2016 cho 5 cặp đôi công nhân, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chương trình này được tổ chức vào dịp kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc trung ương (01/01/1997 – 01/01/2017).

Các cô dâu chú rễ trong ngày hạnh phúc nhận được rất nhiều lời chúc tụng từ mọi người. Ảnh: NĐ

Trong lễ cưới tập thể này, ban tổ chức đã tạo ấn tượng mạnh khi làm lễ rước cô dâu bằng xe xích lô bắt đầu từ Liên đoàn Lao động TP (48 Pasteur) qua đường Phan Đình Phùng, đường Trần Phú, đường 2-9 trước khi về Nhà văn hóa Lao động TP Đà Nẵng (số 2 Cách Mạng Tháng Tám).

Lễ rước dâu diễn ra trong mưa nhưng đó sẽ là một kỷ niệm thú vị trong đời của cô dâu chú rể. Ảnh: N.Đ

Bên cạnh việc tổ chức lễ cưới ấn tượng này, Ban tổ chức còn trao các phần quà như nhẫn cưới, trang phục cưới, hoa, bánh cưới, ảnh cưới, quay phim và hỗ trợ một phần tiệc cưới cho các cặp đôi.

Đoàn xe xích lô rước cô dâu chú rễ qua đường phố Đà Nẵng. Ảnh: NĐ

Các cô dâu chú rễ ràng ngời trong ngày cưới. Ảnh: NĐ

Các cô dâu chú rễ làm lễ tại buổi cưới tập thể. Ảnh: NĐ

Được biết năm cặp đôi tổ chức lễ cưới tập thể này gồm cặp đôi Hồ Thị Hoàng Giang và anh Văn Hữu Ba (Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng); cô dâu Nguyễn Thị Hiền và chú rể Nguyễn Hữu Chỉnh (Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ); chú rể Nguyễn Hữu Trường và cô dâu Phan Thị Sen (Công ty TNHH kiến trúc và thương mại Á Châu); chú rể Dương Anh và cô dâu Nguyễn Thị Tuyết Mai (Công ty TNHH MTV Huy Hoàng Phước); cô dâu Nguyễn Thị Tường Vi và chú rể Phan Văn Tùng (Công ty TNHH Kad Industrial S.A).

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/le-cuoi-tap-the-ruoc-dau-trong-mua-672433.html