Lễ công bố Năm du lịch quốc gia 2010 tại Hà Nội

KTĐT - Theo chủ trương của UBND TP, lễ công bố Năm du lịch quốc gia 2010 sẽ được tiến hành tại Hà Nội vào đầu tháng 10, đúng dịp Hà Nội kỷ niệm 999 năm Thăng Long – Hà Nội. Mới đây UBND TP đã lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý về việc tổ chức lễ công bố Năm du lịch quốc gia 2010 này.

Đa số những đơn vị, cá nhân được hỏi ý kiến đều đồng tình với chủ trương thực hiện lễ công bố với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, hội tụ nghìn năm”. Theo dự thảo kịch bản và đề cương, lễ công bố sẽ diễn ra vào tối 3/10/2009 (đúng đêm rằm Trung thu) và kéo dài đến ngày 6/10, là một trong số hoạt động trọng tâm của chương trình kỷ niệm 999 năm Thăng Long – Hà Nội. Chương trình sẽ bao gồm 16 hoạt động: Ngoài lễ công bố (3/10), còn có hoạt động đầu tư, nâng cao chất lượng và xây dựng sản phẩm du lịch (tháng 7 – 10/2010); phát động các phong trào “Người Hà Nội đón bạn thăm nhà”, “Năm du lịch Xanh” cho Hà Nội; Lễ hội Phố hoa; tổ chức cuộc thi hướng dẫn viên du lịch giỏi Hà Nội; hoàn thành một số dự án du lịch như dự án Cảng du lịch Bát Tràng; Liên hoan Du lịch quốc tế Thăng Long – Hà Nội 2010; gắn biển các cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; Liên hoan ẩm thực Hà thành; triển lãm “Nghề gốm Bát Tràng – cổ truyền và hiện đại”… Tuy nhiên, như Phó chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng nói: Hoạt động du lịch cần gắn với các di tích lịch sử, cách mạng kháng chiến, phố cổ Hà Nội, những làng nghề, phố nghề của Hà Nội mở rộng nhằm tuyên truyền, quảng bá cái hay, nét đẹp của Thủ đô. Địa điểm tổ chức theo dự kiến ban đầu là Công viên Thống Nhất. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, vì đây là hoạt động văn hóa - du lịch lớn, mang tầm quốc gia nên cần kéo giãn các hoạt động ra nhiều sân khấu, sau đó dùng hình thức cầu truyền hình để kết nối các điểm sân khấu. Hai phương án đã được đưa ra để chọn lựa: Một là, toàn bộ hoạt động của Lễ công bố sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất; Hai là, sẽ kết hợp tổ chức ở hai nơi -Công viên Thống Nhất và Thiên đường Bảo Sơn. Người được giao viết kịch bản lễ công bố Năm du lịch quốc gia 2010 là nhà văn Nguyễn Khắc Phục. Theo kịch bản phác thảo, chương trình sẽ có phần Lễ và Hội. Phần hội gồm 4 chương, trong đó sẽ khắc họa những nét sinh hoạt của người Hà Nội xưa và nay ở cả trên bờ lẫn dưới thuyền, qua hình ảnh những phiên chợ quê, những gánh hàng rong... Sân khấu trung tâm được dựng trên diện tích khoảng 200m2. Một mô hình kinh thành Thăng Long xưa với bề mặt rộng 2m2 sẽ cũng được dựng lên ở phía cổng ra vào, trên đó là cảnh đi lại buôn bán, lính gác trông thành... Xung quanh hồ Bảy Mẫu sẽ là các gian hàng để du khách có thể vừa xem biểu diễn nghệ thuật, vừa mua bán sản vật mà các doanh nghiệp chuẩn bị cho dịp này. Việc tổ chức lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2010 góp phần nâng cao vị thế du lịchThủ đô, tăng cường quảng bá hình ảnh Hà Nội, nét tài hoa của con người và cảnh trí Thủ đô vào đúng thời điểm Hà Nội chuẩn bị tròn 1000 tuổi. N.A

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=22&newsid=164278