Lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ 4 ngày

Theo thông báo của Bộ LĐ-TB&XH dịp Giỗ Tổ người lao động được nghỉ 1 ngày; dịp 30/4-1/5 thực hiện nghỉ bù 4 ngày liên tục.

Theo đó, dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ một ngày vào 6/4 (tức 10/3 Âm lịch).

Ngày lễ Giỗ Tổ vào thứ 5 và không liền kề với các ngày nghỉ cuối tuần nên không hoán đổi ngày đi làm để được nghỉ liên tục như những năm trước

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016. Ảnh: Trần Thường

Dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tổng cộng 4 ngày.

Kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày 29/4 đến 2/5 vì có ngày nghỉ lễ cuối tuần xen kẽ. Cụ thể, ngày 30/4 là chủ nhật nên người lao động sẽ nghỉ bù vào thứ ba 2/5.

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/le-30-4-1-5-duoc-nghi-4-ngay-363204.html