LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Quay số rinh giải khiến 'Tết sum vầy 2017' rộn tiếng cười

Chiều tối 19.1, tại Cty CP May và Thương mại Gio Linh (Khu Công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy năm 2017".

CNLĐ rinh giải trong chương trình quay số trúng thưởng. Ảnh: Hưng Thơ.

Đồng chí Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị; đồng chí Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cùng đại diện lãnh đạo địa phương và gần 400 CNLĐ tham gia chương trình.

Đồng chí Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị trao quà cho CNLĐ trong chương trình "Tết sum vầy 2017". Ảnh: Hưng Thơ.

Tại buổi lễ, 480 suất quà trị giá 100 đến 500 nghìn đồng/suất đã được trao cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, chương trình "Tết sum vầy 2017" rộn tiếng cười vui, khi CNLĐ được tham gia quay số trúng thưởng với hơn 20 phần quà giá trị.

Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VPĐD báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ trao quà cho CNLĐ. Ảnh: Hưng Thơ.

Chị Trương Thị Lành (Công nhân Cty may Gio Linh) nhảy cẫng, bất ngờ khi trúng giải nhất của chương trình quay số trúng thưởng. Lần đầu tiên tham được tham dự "Tết sum vầy", chị Lành thấy ấm áp vì được quan tâm, được động viên. "Vui hơn nữa, khi mình trúng thưởng thì mọi người ở Cty hét vang, vỗ tay động viên. Thấy gần gũi và ấm áp vô cùng" - chị Lành, nói.

Hàng trăm suất quà được trao cho CNLĐ nghèo. Ảnh: Hưng Thơ.

Tham dự "Tết sum vầy", anh Mohammad Saidur Rahman (đến từ Băng-la-đét, chuyên gia của công ty Singapore chuyên cung cấp máy may) là vị khách mời nước ngoài duy nhất. Khi được hỏi cảm nhận của anh về "Tết sum vầy", Mohammad Saidur Rahman nói rằng rất tuyệt vời, bởi chương trình hướng về người lao động nghèo. "Ở quê tôi, không có chương trình Tết dành riêng cho người lao động nghèo như thế này. Dù quy mô nhỏ, nhưng tôi cảm nhận được sự động viên, nâng đỡ người lao động. Đây còn là dịp để kết nối người sử dụng lao động và người lao động, qua đó nâng cao vị thế của tổ chức bảo vệ người lao động. Một chương trình nhưng nhiều ý nghĩa, không có gì tuyệt vời hơn" - anh Mohammad Saidur Rahman, chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp vì người lao động. Ảnh: Hưng Thơ.

Trong khuôn khổ chương trình "Tết sum vầy", CNLĐ còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị biểu diễn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị mong muốn, doanh nghiệp trên địa bàn và tổ chức Công đoàn tổ chức nhiều chương trình hướng đến người lao động như thế này. Phải làm sao đó để người lao động được vui vẻ, ấm áp và nhận được sự quan tâm, chia sẻ trong suốt quá trình làm việc. Không chỉ mỗi năm một lần sum vầy, mà việc này phải thường xuyên hơn nữa.

CNLĐ cười vang, vui vẻ khi có người rinh giải trong chương trình quay số trúng thưởng. Ảnh: Hưng Thơ.

Đồng chí Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho biết, qua 2 lần tổ chức, chương trình “Tết sum vầy” đã thể hiện được sự sẻ chia, đồng cảm với những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm điều kiện để vui xuân, đón Tết bên gia đình. Qua đó, thể hiện rõ vai trò của tổ chức công đoàn các cấp, sự quan tâm của công ty, doanh nghiệp đối với người lao động trong dịp Tết.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Hưng Thơ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/ldld-tinh-quang-tri-quay-so-rinh-giai-khien-tet-sum-vay-2017-ron-tieng-cuoi-631991.bld