LĐLĐ tỉnh Hòa Bình: Không để xảy ra các 'điểm nóng' trong quan hệ lao động

LĐLĐ tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị BCH CĐ tỉnh lần thứ 11 (mở rộng), khóa XV nhiệm kỳ 2013-2018.

Các đồng chí thường trực LĐLĐ tỉnh tặng hoa chia tay các đồng chí UV BCH CĐ tỉnh khóa XV chuyển công tác và nghỉ chế độ. Ảnh: Q.H

Dự hội nghị có đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Quang Minh; các đồng chí ủy viên BCH, ủy viên UBKT Công đoàn tỉnh khóa XV; Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành; Trưởng, Phó các ban LĐLĐ tỉnh; Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu CĐ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023; báo cáo kết quả Đại hội CĐCS, Đại hội điểm tại CĐ huyện Lạc Thủy và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu CĐ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018-2023; bầu bổ sung đồng chí Tống Đức Chiến, Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh vào ủy viên BCH Công đoàn tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018. Nhân dịp này, BCH chia tay 4 đồng chí ủy viên BCH khóa XV do chuyển công tác và nghỉ chế độ.

Hội nghị BCH CĐ tỉnh  lần thứ 11 (mở rộng), khóa XV nhiệm kỳ 2013-2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Bùi Tiến Lực, Tỉnh ủy viên, ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉnh sửa, bổ sung cho báo cáo chính trị, giải đáp ý kiến về công tác cán bộ, tài chính CĐ và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: LĐLĐ các huyện, thành phố, CĐ các ngành chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội cấp mình đảm bảo tiến độ thời gian quy định, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tranh thủ sự ủng hộ về công tác cán bộ, kinh phí tổ chức đại hội; nắm chắc tình hình CNLĐ, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh mới, không để xảy ra các "điểm nóng" trong quan hệ LĐ; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và công tác thu kinh phí CĐ.

Quốc Huy (LĐLĐ tỉnh)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/ldld-tinh-hoa-binh-khong-de-xay-ra-cac-diem-nong-trong-quan-he-lao-dong-686775.bld