LĐLĐ Ninh Bình: Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 70 năm thành lập Công đoàn Ninh Bình

Ngày 28.7, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2016), 70 năm thành lập Công đoàn Ninh Bình (7.1946 - 7/.) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Ngàng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam tới dự lễ kỷ niệm.

Ông Nguyễn Văn Ngàng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (phải) tặng hoa chúc mừng LĐLĐ Ninh Bình.

Tự hào truyền thống Công đoàn

Tại Lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang trong suốt 87 năm qua của công đoàn Việt Nam, truyền thống 70 năm của công đoàn tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm đưa hoạt động Công đoàn trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

Được thành lập từ tháng 7.1946, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, qua 14 kỳ Đại hội. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động Ninh Bình đã không ngừng lớn mạnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.045 công đoàn cơ sở với 66.210 đoàn viên. Trong quá trình hoạt động, các cấp công đoàn Ninh Bình đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho công nhân, lao động.

Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được phát động thường xuyên đã phát huy khả năng sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, đem lại lợi ích nhiều mặt.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong tỉnh còn tham gia giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn lao động, qua đó đã cùng với Nhà nước và chủ doanh nghiệp đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ Công đoàn, của đoàn viên và công nhân viên chức lao động trên địa bàn toàn tỉnh vào những kết quả và thành tích của tổ chức Công đoàn Ninh Bình trong những năm qua. Đồng thời, kêu gọi mỗi cán bộ đoàn viên và công nhân viên chức lao động hãy tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh giai cấp, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề. Đồng thời rèn luyện tác phong công nghiệp, làm việc với tinh thần trách nhiệm khoa học. Trung thành, tận tụy, gương mẫu, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Hướng trọng tâm về cơ sở

Trong thời gian tới, Công đoàn tỉnh Ninh Bình quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21. Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát hơn nữa tới cơ sở, đến từng đoàn viên và công nhân viên chức lao động. Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp công đoàn… Nhằm bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và công nhân viên chức lao động. Tập hợp đông đảo hơn nửa công nhân lao động tham gia tổ chức công đoàn, tuyên truyền, vận động công nhân lao động trong các thành phần kinh tế thi đua lao động giỏi, đồng hành cùng doanh nghiệp đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ của đội ngủ cán bộ công đoàn các cấp. Vận động và tạo điều kiện để công nhân lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của tỉnh và của đất nước.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho LĐLĐ tỉnh - đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2015.

Cũng tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương cho 66 cá nhân của tỉnh Ninh Bình có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho LĐLĐ tỉnh Ninh Bình.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/ldld-ninh-binh-ky-niem-87-nam-ngay-thanh-lap-cong-doan-viet-nam-70-nam-thanh-lap-cong-doan-ninh-binh-577598.bld