LĐLĐ An Giang: Trao số tiền gần 1,4 tỉ đồng xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa

Ngày 26.5, tại LĐLĐ tỉnh An Giang đã diễn ra lễ bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng “khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa” cho Quỹ tấm lòng vàng Lao Động với tổng số tiền là 1.390.000.000 đồng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú phát biểu tại buổi lễ

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh An Giang đã có văn bản gửi công đoàn các cấp kêu gọi đóng góp, ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa. Cuộc vận động ngay sau đó, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các công đoàn viên. Chỉ tính từ ngày 22.2 đến hết ngày 30.4, LĐLĐ đã nhận được số tiền đóng góp đến 1.390.000.000đ.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú gửi lời cám ơn đến các cấp công đoàn tỉnh đã có những đóng góp giúp cho cuộc vận động đạt được kết quả ngoài mong đợi. Ông Phú nhấn mạnh: Trong điều kiện đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng các anh chị em công đoàn viên đã dành những tấm lòng thơm thảo để “nhường cơm sẻ áo” cho cuộc vận động. Điều đó càng cho thấy tấm lòng tương thân tương ái, lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền biển đảo quê hương trong các cấp công đoàn luôn được hun đúc.

Ông Phú mong muốn thông qua Quỹ tấm lòng vàng Lao Động sẻ gửi số tiền này để góp phần xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa. “Đó không chỉ là món quà, mà còn thể hiện một phần trách nhiệm trong mỗi cá nhân, tấm lòng tri ân đối với những chiến sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo quê hương. Quan trọng hơn sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” - ông Phú nói.

Clip một số hình ảnh tại buổi lễ

Ông Nguyễn Phấn Đấu - Trưởng VPĐD báo Lao Động tại ĐBSCL - đại diện cho Quỹ tấm lòng vàng Lao Động phát biểu tại buổi lễ

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa”

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa”

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/ldld-an-giang-trao-so-tien-gan-14-ti-dong-xay-dung-khu-tuong-niem-nghia-si-hoang-sa-555896.bld