Lấy tiền mua bò hộ nghèo làm đường: Tréo nghoe chuyện xây dựng NTM

Những nụ cười và cả giọt nước mắt mừng tủi đã rơi trong ngày 22/8, khi các hộ nghèo tại xã Sơn Bình, tỉnh Hà Tĩnh được nhận lại tiền hỗ trợ mua bò, sau nhiều ngày tháng khắc khoải chờ đợi.

Những ngày qua, dư luận hết sức bức xúc trước sự việc, 5 hộ nghèo tại xóm 5, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bị chính quyền "tước đoạt" mất số tiền được hỗ trợ để mua bò. Theo đó, các hộ gia đình này được hỗ trợ 35 triệu đồng để mua bò theo Chương trình 135 của Nhà nước.

Đây là số tiền hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo và cận nghèo trong năm 2016. Thế nhưng, sau gần 1 năm chờ đợi, họ ngỡ ngàng, tủi hờn khi phát hiện số tiền Nhà nước hỗ trợ mua bò đã được thanh toán từ lâu, nhưng lại bị xóm lấy làm đường bê tông xây dựng nông thôn mới (NTM).

Bà Bê phấn khởi khi được nhận lại số tiền trợ cấp mua bò.

Bà Bê phấn khởi khi được nhận lại số tiền trợ cấp mua bò.

Bà Phan Thị Bê (SN 1954), một trong số 5 hộ dân bày tỏ: “Khi biết gia đình mình là một trong 5 hộ được hỗ trợ 7 triệu đồng để mua bò, chúng tôi rất mừng, hồi hộp chờ đợi từng ngày. Mọi người trong gia đình đều bảo với nhau, có bò sẽ cố gắng làm lụng, chăm nuôi nó để có số vốn tăng gia sản xuất.

Nhưng chờ mãi gần 1 năm, nhà tôi vẫn không thấy tiền đâu. Khi biết xóm lấy tiền hỗ trợ mua bò để làm đường NTM, tôi thấy tủi lắm. Chúng tôi là những hộ dân thuộc diện khó khăn trong xóm, được Nhà nước hỗ trợ tiền mua bò để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống vậy mà lại bị thôn lấy tiền đó để đi làm đường".

"Tiền làm đường và tiền hỗ trợ mua bò là 2 khoản khác nhau, thôn không thể tự ý lấy tiền hỗ trợ cho hộ nghèo làm đường vậy được", chị Nguyễn Thị Thương, một hộ dân bức xức nói.

Liên quan sự việc, ông Phan Xuân Thanh, Trưởng xóm 5, xã Sơn Bình thừa nhận: "Đúng là số tiền hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo và cận nghèo năm 2016 được chi trả về đến xóm rồi nhưng chúng tôi đã dùng tiền đó để làm đường bê tông. Giờ chúng tôi mới biết làm như vậy là sai chủ trương".

Số tiền hỗ trợ mua bò cho hộ nghèo được lấy làm đường bê tông.

Ngay sau khi báo chí phản ánh, UBND huyện Hương Sơn đã chỉ đạo thôn phải trả lại số tiền hỗ trợ mua bò cho 5 hộ nghèo.

Sáng 22/8, tại hội quán xóm 5, xã Sơn Bình, 5 hộ nghèo đã được nhận lại số tiền hỗ trợ. Cầm trên tay số tiền sau bao ngày chờ đợi, nhiều người đã rớt nước mắt vì mừng, vì tủi.

Câu chuyện đã khép lại nhưng khiến dư luận không khỏi xót xa, bởi còn bao nhiêu địa phương, người dân đang phải oằn mình cõng hàng chục khoản phí xây dựng NTM? Đâu đó, vẫn có hiện tượng “bút phê” xấu vào lý lịch những tân sinh viên nhập học vì lý do… bố mẹ chưa đóng tiền làm đường bê tông. Những câu chuyện tréo nghoe phát sinh từ việc xây dựng NTM xảy ra trong thời gian gần đây đã khiến dư luận không khỏi xót xa.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lay-tien-mua-bo-lam-duong-treo-nghoe-chuyen-xay-dung-ntm-a336573.html