Lấy nhiều chồng nhưng hai mỹ nhân này lại có kết cục trái ngược nhau

Trong khi Vương Phi bị phản đối mạnh mẽ khi sống chung cùng Tạ Đình Phong thì Lưu Hiểu Khánh lại có kết thúc viên mãn cùng người đàn ông đã theo đuổi cô 20 năm và chờ đợi người đẹp trải qua 3 cuộc hôn nhân để đến lượt mình.

Vương Phi

Vương Phi

Vương Phi

Mặc dù là một nữ ca sĩ nổi tiếng với danh hiệu Thiên hậu vào những năm 1990, Vương Phi đã mang thai và có một lễ cưới chớp nhoáng với rocker người Bắc Kinh là Đậu Duy vào năm 1996. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này đã kết thúc chỉ sau 3 năm. Đậu Duy ngoại tình khiến Vương Phi dứt khoát ly hôn.

Vương Phi và Đậu Duy

Những năm 90, sau khủng hoảng của lần hôn nhân đầu vì người chồng bội bạc, Vương Phi ở tuổi 30 dứt áo ra đi, một mình nuôi con gái Đồng Đồng. Đó cũng là khi cô gặp Tạ Đình Phong – chàng ca sĩ đẹp trai và trẻ măng, năm ấy anh mới chỉ tròn 19 tuổi. Sau lần gặp gỡ đầu tại sinh nhật của bạn bè vào năm 2000, cả hai lập tức gắn bó không rời.

Vương Phi, Bá Chi, hai người đàn bà đặc biệt trong đời Đình Phong.

Năm 2003 làng giải trí xứ Cảng Thơm lại được một phen ‘chấn động” khi cặp đôi này tuyên bố chia tay bởi sự xuất hiện của người thứ 3 là Trương Bá Chi.

Năm 2004, Vương Phi đã gặp người chồng thứ hai của cô là nam diễn viên Lý Á Bằng và kết hôn với anh một năm sau đó. Sau khi sinh con gái thứ hai vào năm 2006, nữ ca sĩ này đã giảm bớt khối lượng công việc để giành thời gian nhiều hơn cho gia đình.

Cuộc sống hôn nhân của Á Bằng và Vương Phi thời gian dài được cho là sự viên mãn của làng giải trí. Vương Phi vì Á Bằng cũng đã tuyên bố tạm giã từ làng giải trí, “quy ẩn” sống hạnh phúc cùng nhau. Vì thế, việc Vương Phi và Lý Á Bằng chia tay chóng vánh sau gần 10 năm chung sống đã là tin tức gây chấn động làng giải trí.

Nhưng những người quan tâm cuộc hôn nhân của họ đều biết rằng, rạn nứt đã xuất hiện từ trước khi họ ly hôn rất lâu. Trong gần 10 năm chung sống, Vương Phi chỉ mang hình tượng hoàn hảo khi xuất hiện trước ống kính. Thời gian cô dành cho gia đình gần như là không có.

Cuộc sống của “chàng đại hiệp” và “nữ vương” không hề bằng phẳng trong những năm qua. Lại thêm việc Vương Phi luôn vương vấn tình cũ nên cô tỏ ra dứt khoát khi chia tay Lý Á Bằng.

Còn Tạ Đình Phong sau khi chia tay Vương Phi đã kết hôn với Trương Bá Chi vào năm 2006. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này còn nhiều sóng gió hơn cuộc hôn nhân của Vương Phi. Họ suýt đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ khi những tấm ảnh sex giữa Trương Bá Chi và Trần Quán Hy bị rò rỉ ra ngoài vào năm 2008. Nhiều người cứ ngỡ Tạ Đình Phong sẽ ngay lập tức chia tay Trương Bá Chi nhưng anh vẫn một mực bảo vệ vợ trước sóng gió cay nghiệt của dư luận.

Năm 2011, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tuyên bố ly hôn trong sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ. Theo những người bạn thân của cả hai cho biết, tình cảm của cặp vợ chồng này đã rạn nứt từ lâu và Trương Bá Chi cũng không được lòng người nhà chồng.

Mặc dù đã chia tay 11 năm nhưng tình yêu của Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn chưa bao giờ kết thúc. Bằng chứng là sau khi chia tay vợ, Tạ Đình Phong đã bay đến Bắc Kinh hơn 20 lần để gặp người yêu cũ.

Tiếp đó, các phóng viên đã phát hiện ra Tạ Đình Phong ở lại căn hộ của Vương Phi tại Bắc Kinh suốt 4 ngày. Cả hai đã có những giây phút khá lãng mạn khi Tạ Đình Phong tự tay vào bếp nấu đồ ăn và sau đó họ cùng nhau rửa bát. Các phóng viên còn chộp lại được khoảnh khắc khi Vương Phi ngồi trên đùi của Tạ Đình Phong trong phòng khách và cả hai đã dành cho nhau nụ hôn vô cùng ngọt ngào.

Vương Phi và Tạ Đình Phong thuở mới yêu nhau.

Sau khi quay trở lại bên nhau, cặp đôi chênh nhau 11 tuổi này đã vấp phải sự phản đối của dư luận, đặc biệt đến từ fan của Trương Bá Chi và Lý Á Bằng. Vợ cũ của Tạ Đình Phong sau khi biết tin đã nhập viện vì sa sút tinh thần và nói rằng anh không xứng đáng với tình yêu của cô.

Sống chung cùng Tạ Đình Phong, nàng Thiên hậu còn bị dư luận chỉ trích dữ dội vì lơ là con cái. Vương Phi chìm đắm trong tình yêu với người cũ và "cắt đứt" sợi dây tình cảm mẹ con với bé Lý Yên.

Vương Phi bị chỉ trích dữ dội khi thờ ơ với con gái.

Thời điểm mới ly hôn, Vương Phi thuê một căn nhà ở gần nhà cũ để có thể bên con gái nhiều hơn. Cô cũng quyết định giành quyền nuôi Lý Yên với chồng cũ. Nhưng, sau khi qua lại với Tạ Đình Phong, ý định này cũng không còn. Trong khi đó, Lý Á Bằng vẫn chăm sóc con rất chu đáo và hai bố con thường xuyên đi du lịch cùng nhau.

Phong - Phi quay lại bị dư luận phản đối mạnh mẽ.

Lưu Hiểu Khánh

Lưu Hiểu Khánh là nữ diễn viên tài năng, nổi tiếng nhờ các vai diễn trong phim Phượng hoàng lửa, Võ Tắc Thiên... Tuy nhiên, cuộc đời của Lưu Hiểu Khánh gặp không ít gian truân. Lưu Hiểu Khánh sau khi trải qua bốn lần đò mới tạm gọi là tìm được bến bờ hạnh phúc.

Lưu Hiểu Khánh

Năm 1975, Lưu Hiểu Khánh vẫn còn là một thành viên đoàn kịch nói Thành Đô. Với khao khát được tới Bắc Kinh làm việc, Lưu Hiểu Khánh lựa chọn gắn bó với nghệ sỹ piano Vương Lập – thành viên đoàn nghệ thuật giải phóng quân.

Lưu Hiểu Khánh và người chồng đầu tiên Vương Lập.

Năm 1976, ngay hôm tới Bắc Kinh, Vương Lập và Lưu Hiểu Khánh đã tổ chức đám cưới. Cuộc hôn nhân không có tình yêu chẳng thể kéo dài được lâu.

Vào ngày thứ tư sau đám cưới, sau một trận cãi vã và nhận một cái tát của chồng, Lưu Hiểu Khánh quyết định bỏ đi, suốt một năm đó, hai vợ chồng không gặp mặt nhau. Năm 1982 hai người chính thức ly hôn.

Năm 1981, Lưu Hiểu Khánh quen biết Trần Quốc Quân khi tham gia bộ phim Tâm linh thâm sở, cặp đôi nhanh chóng biến phim giả thành tình thật. Khi đó, Quốc Quân là người đàn ông đã có vợ, còn Lưu Hiểu Khánh vẫn sống chung với Vương Lập.

Lưu Hiểu Khánh và Trần Quốc Quân.

Lưu Hiểu Khánh chấp nhận mang tiếng là kẻ thứ ba phá tan hạnh phúc vợ chồng Trần Quốc Quân. Cô và người tình sống với nhau như vợ chồng mặc kệ mọi điều tiếng. Năm 1986, Trần Quốc Quân ly dị vợ, chỉ chờ có thế, ông và người tình xinh đẹp đăng ký kết hôn.

Mất nhiều năm chờ đợi mới có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau, song cuộc hôn nhân của cặp đôi này lại chẳng thể kéo dài lâu. Năm 1989, cả hai kéo nhau ra tòa làm thủ tục ly hôn rồi đường ai nấy đi.

Sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ, Lưu Hiểu Khánh tiếp tục lao vào cuộc hôn nhân thứ ba với A Phong - một diễn viên đoàn kịch Thiểm Tây. Hai người quen biết nhau khi Lưu Hiểu Khánh tham gia Hoàng tẩu điền giai hoa (2000).

Lưu Hiểu Khánh và 'phi công trẻ' A Phong.

Trước đó, A Phong luôn xem Lưu Hiểu Khánh là thần tượng, còn nữ diễn viên cũng ngưỡng mộ tài năng của nam đồng nghiệp trẻ.

Tháng 10/2003, cả hai bí mật đăng ký hết hôn tại Triều Dương, Bắc Kinh. Đến đầu năm 2006 rộ lên tin đồn hai người đã ly hôn nhưng cả hai đều lên tiếng phủ nhận. Ba năm sau, tháng 9/2009, báo giới tiếp tục đưa tin về cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lưu Hiểu Khánh vẫn một mực khẳng định cả hai người vẫn rất hạnh phúc.

Tháng 12/2009, để tìm hiểu sự thật, phóng viên một tờ báo đã đến nơi mà Lưu Hiểu Khánh - A Phong đăng ký kết hôn và nhận được câu trả lời rằng hai người đã ly hôn bốn năm trước đó.

Theo nhân viên này, vào lúc 11h40 ngày 27/12/2005, tranh thủ giờ nghỉ trưa, Lưu Hiểu Khánh và A Phong cùng hai người khác, có lẽ là người thân, đến để làm thủ tục ly hôn. Cả hai nhanh chóng làm thủ tục trong vòng 20 phút rồi lặng lẽ rời đi.

Ngày 20/8/2013, Lưu Hiểu Khánh cùng doanh nhân giàu có Vương Hiểu Ngọc kết hôn. Người đàn ông này đã theo đuổi Lưu Hiểu Khánh 20 năm. Hiện nay, hai người vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau.

Lưu Hiểu Khánh và Vương Hiểu Ngọc

Vương Hiểu Ngọc không tiếc lời khen ngợi vợ: “Có được Hiểu Khánh là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Trong mắt tôi, Lưu Hiểu Khánh là người phụ nữ đẹp nhất trần đời. Tất cả mọi thứ ở cô ấy đều tốt đẹp. Sau khi chúng tôi kết hôn, cô ấy giữ mối quan hệ rất tốt với con trai cũng như người trong gia đình tôi”.

Được biết, Vương Hiểu Ngọc ra sức cưng chiều vợ, ông đã chuyển toàn bộ ngôi biệt thự hàng trăm triệu NDT ở Hong Kong sang tên vợ, đồng thời dự định để vợ đảm nhận chức chủ tịch HĐQT ở các công ty tại Hong Kong, nhưng Lưu Hiểu Khánh khéo léo từ chối.

Hương Ly (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/lay-nhieu-chong-nhung-hai-my-nhan-nay-lai-co-ket-cuc-trai-nguoc-nhau-20170310112520693.htm