Lấy mẫu giám định ADN liệt sĩ hy sinh tại hang Tám Cô

Ngày 16-8, tại UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Thanh Hóa phối hợp Cục Người có công (Bộ LĐ-TB-XH), Viện Pháp y quân đội, UBND huyện Hoằng Hóa lấy mẫu sinh phẩm (là mẫu máu) của thân nhân các gia đình liệt sĩ hy sinh tại hang Tám Cô khi mở đường 20 - Quyết Thắng năm 1972 ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, để giám định ADN, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, sáng 15-8, tại Nghĩa trang Thanh niên xung phong Thọ Lộc (thuộc xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch), Cục Người có công đã phối hợp sở LĐ-TB-XH của 2 tỉnh Quảng Bình và Thanh Hóa lấy mẫu sinh phẩm tại 6 phần mộ được đưa về từ hang Tám Cô (an táng năm 1996) để xét nghiệm ADN.

Lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân gia đình liệt sĩ hy sinh tại hang Tám Cô

Những việc này là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung sau khi thân nhân của các liệt sĩ hy sinh tại hang Tám Cô (chủ yếu là người Thanh Hóa) muốn xác định rõ 6 phần mộ vô danh tìm thấy tại hang Tám Cô vào năm 1996, hiện quy tập tại Nghĩa trang Thanh niên xung phong Thọ Lộc.

Tin-ảnh: Th.Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/lay-mau-giam-dinh-adn-liet-si-hy-sinh-tai-hang-tam-co-20170816234129053.htm