Lấy chồng ngoại: Sao Việt có hạnh phúc hơn không?

Nhiều tiền, chịu chi và ga lăng, phải chăng đây là mô%3ḅt số trong rất nhiều lý do để sao Việt kết hôn với đàn ông ngoại quốc. Theo họ, tình yêu chính là yếu tố quyết định cuộc hôn nhân đó. Tuy nhiên, không phải sao Việt nào cũng tìm được hạnh phúc bên chồng Tây hay thấy hạnh phúc hơn là “tắm ao ta”. Vẫn còn đó rất nhiều rào cản, hoài nghi và lời đồn thổi xung quanh những người nổi tiếng lấy chồng Tây.

Vợ chồng ca sĩ Đoan Trang.

Lấy chồng Tây là sướng?

Muôn mặt trong hôn nhân, đặc biệt là giới nghệ sĩ, đôi khi họ không thể có một cuộc sống bình yên, đơn giản bên một người đàn ông, mà phải là cuộc sống của công chúng, có sự chia sẻ, ít nhất là nhìn nhận khách quan và tích cực. Ngày trước, sao Việt lấy chồng Tây có khi là chuyện lạ, chuyện hiếm và ít khi họ nói về các ông chồng của mình. Vì vậy mà cuộc sống của họ ít bị soi mói hơn. Không ít đôi hạnh phúc qua hơn hai thập kỷ, cuộc sống hôn nhân bình yên và người vợ vẫn là nghệ sĩ được yêu mến trong lòng công chúng. Không hẳn là những người tiên phong trong chuyện lấy chồng Tây, nhưng khi nhắc đến những cuộc hôn nhân “hai bờ đại dương” hạnh phúc người ta không thể không nói tới ca sĩ Ánh Tuyết cùng chồng là kỹ sư người Pháp - Michel Jarnier; ca sĩ Hồng Hạnh và ông xã người Nhật, cũng là một doanh nhân, tên Koji và diễn viên Lê Vy với ông xã Cyril Lapointe...

Khi được hỏi về mối tình của mình, ca sĩ Ánh Tuyết cho biết, chị cảm thấy tự hào, bình yên và hạnh phúc. Chị luôn tìm thấy sự đồng điệu và chia sẻ trong tâm hồn dù anh là người Pháp còn chị là người Việt Nam. Có thể thấy, ca sĩ Ánh Tuyết vẫn luôn hoạt động nghệ thuật và cuộc hôn nhân của chị cũng trải qua nhiều thăng trầm, nhưng đến nay tổ ấm ấy vẫn bình yên. Hay nữ ca sĩ Hồng Hạnh, người khá kín tiếng trong cuộc hôn nhân của mình, hiện đã trở lại ca hát, vì đam mê là chính, bên cạnh việc quản lý nhà hàng Nhật. Và diễn viên Lê Vy cũng là một trong số những nữ nghệ sĩ tìm được hạnh phúc bên người chồng ngoại quốc, với những đứa con ngoan. Đây là những nghệ sĩ kết hôn với người nước ngoài ở những thập niên trước và hôn nhân của họ không nhuốm màu showbiz nhiều như hiện nay.

Khi một sao Việt lên xe hoa cùng ai trở thành đề tài bàn tán và họ cũng không ngại để hình ảnh chồng mình lộ diện trên mặt báo thì câu chuyện lấy chồng Tây trong giới nghệ sĩ lại trở thành câu chuyện khác. Đó không còn là “chuyện trong nhà” mà là “chuyện ngoài phố”, không ít sao Việt lao đao trong cuộc sống hôn nhân với ông chồng ngoại quốc. Tính đến thời điểm này, có thể nhắc tới một số cuộc hôn nhân ít nhiều thay đổi “số mệnh” của sao Việt khi quyết định lên xe hoa với chồng Tây. Nổi trội nhất vẫn là ca sĩ Thu Minh. Dù không tổ chức đám cưới xa hoa như những ngôi sao khác, Thu Minh vẫn tự tin cho rằng, cô có cuộc sống lý tưởng, ít chạy show hơn, có hát cũng vì thích chứ không áp lực mưu sinh như trước. Những món quà ca sĩ Thu Minh nhận được từ người đàn ông Hà Lan này là xế hộp gần chục tỉ, những món trang sức xa xỉ hàng tỉ đồng.

Phi Thanh Vân và chồng cũ.

Hay Đoan Trang cũng là một trong số những ca sĩ thế hệ sau chọn chồng Tây và có được nhiều điều “nở mày nở mặt” giữa showbiz. Một đám cưới rình rang được tổ chức công khai hồi tháng 7.2012, sau đó, nữ ca sĩ “sô cô la” này xuất hiện viên mãn bên ông chồng ga lăng, lúc nào cũng bế con cho vợ đi tham dự sự kiện. Trên gương mặt Đoan Trang luôn nở nụ cười thể hiện niềm hạnh phúc của hôn nhân. Cũng có những chọn lựa hạnh phúc kiểu khác, âm thầm và bình yên hơn. Như ca sĩ Mai Khôi - một nữ ca sĩ cá tính, ở cô luôn chứa đựng sự nổi loạn, ý muốn tìm kiếm sự bình đẳng cho nữ giới, vì vậy mà việc cô chọn một người đàn ông ngoại quốc để kết hôn cũng chẳng có gì lạ với công chúng. Chồng của Mai Khôi là ông Benjamin Swanton - người Australia, quản lý dự án truyền thông của Tổ chức Hòa bình và Phát triển.

Tuy nhiên, không phải cuộc hôn nhân với chồng Tây nào cũng mang lại hạnh phúc cho sao Việt. Đương nhiên “đèn nhà ai nấy rạng”, nhưng khi được hỏi tới, họ cũng không ngần ngại chia sẻ cuộc sống chưa được trọn vẹn của mình. Cựu người mẫu Thúy Vinh phải trải qua thời gian mang thai hầu như một mình, thỉnh thoảng mới gặp được chồng, vì ông xã Andrew Poh sống và làm việc tại Singapore. Cứ như vậy, sau đám cưới, rất hiếm khi khán giả thấy Thúy Vinh xuất hiện bên chồng, trong khi cô vẫn lặng lẽ làm nghệ thuật. Không hiểu người đàn ông ấy có chia sẻ với đam mê của Thúy Vinh? Trước đó, chắc hẳn khán giả chưa quên việc Phi Thanh Vân không ít lần hư thai với doanh nhân người Pháp Thierry Blanc, cô thừa nhận cuộc sống hôn nhân không như mong đợi, cho rằng người Tây họ văn minh nhưng thiếu tình...

Vợ chồng ca sĩ Phương Vy.

Dù áp lực, họ vẫn lựa chọn con đường hạnh phúc riêng

Lấy chồng Tây bây giờ có khi áp lực hơn ngày xưa rất nhiều. Nếu ngày trước, đó có thể là sự lạ lẫm về văn hóa, bất đồng về ngôn ngữ, trở ngại về nghề nghiệp…, thì bây giờ, khi sao Việt công khai quá nhiều, đó lại là câu chuyện chồng Tây là ai, tài sản thế nào, lý do gì để lấy và họ có đám cưới, giấy kết hôn chính thức hay không?... Dù có rất nhiều áp lực nhưng vẫn có những sao Việt quyết tâm lựa chọn con đường hạnh phúc riêng của mình, họ kín tiếng ngay từ khi cuộc tình mới bắt đầu và khán giả chỉ biết chuyện khi họ tổ chức đám cưới. Ca sĩ Phương Vy là một trong những trường hợp như thế.

“Thần tượng âm nhạc” 2007 Phương Vy đã khiến cho khán giả bất ngờ khi công bố lên xe hoa với chú rể Sean Trace, làm việc trong lĩnh vực sản xuất phim. Họ yêu nhau hơn 3 năm rồi mới quyết định đến hôn nhân và Phương Vy hầu như không để lộ bất cứ bức ảnh thân mật nào với chồng để giữ gìn hạnh phúc riêng tư. Cạnh đó, siêu mẫu Hà Anh cũng khiến công chúng quan tâm khi tổ chức một buổi lễ công bố giấy đăng ký kết hôn chính thức của mình vào ngày 12.7 vừa qua tại Hà Nội, với sự hiện diện của mẹ Hà Anh là nhà báo Lệ Hà và bố là họa sĩ thiết kế phim truyện Vũ Huy.

Mặc dù lấy chồng người Anh nhưng Hà Anh vẫn quyết định giữ gìn truyền thống bằng cách đăng ký kết hôn tại Việt Nam thay vì đăng ký tại Anh. Ông xã siêu mẫu hiện là giáo viên một trường quốc tế tại TP.HCM. Dù kém vợ 2 tuổi nhưng anh rất chững chạc, tâm lý và luôn ủng hộ vợ hết mình trong sự nghiệp. Không ít ý kiến phản ứng trước việc Hà Anh tổ chức hẳn một buổi lễ công bố đăng ký kết hôn, nhưng cũng có nhiều người chia sẻ, chúc mừng cô. Hà Anh là một người mẫu cá tính và thẳng thắn, vì vậy việc cô công khai chuyện hôn nhân cũng là điều dễ hiểu.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-doi-song/lay-chong-ngoai-sao-viet-co-hanh-phuc-hon-khong-574834.bld