Lavrov: Nga không muốn nhượng bộ để thoát lệnh trừng phạt

Nga kêu gọi thực hiện thỏa thuận Minsk về Ukraine nhưng không theo đuổi việc "làm hài lòng" bất cứ ai để hủy bỏ các lệnh trừng phạt.

Hôm 18/01, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow kêu gọi thực hiện thỏa thuận Minsk về Ukraine nhưng không theo đuổi việc "làm hài lòng" bất cứ ai để hủy bỏ các lệnh trừng phạt.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Moscow không muốn nhượng bộ để thoát lệnh trừng phạt.

"Chúng tôi đang theo đuổi việc thực hiện thỏa thuận Minsk. Chúng tôi không nghĩ các lệnh trừng phạt sẽ kéo dài bao lâu và không tìm cách làm hài lòng bất cứ ai để đổi lấy việc hủy bỏ lệnh trừng phạt Nga", ông Lavrov cho biết sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Áo và Chủ tịch OSCE Sebastian Kurz.

"EU đã tìm ra một công thức tiện lợi nhưng rất xảo quyệt, đó là sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt khi Nga thực hiện thỏa thuận Minsk", Ngoại trưởng Lavrov khẳng định.

Ông cho biết thêm, những người đảm bảo thỏa thuận Minsk nhưng không muốn buộc giới chức Kiev thực hiện chúng vì những lý do về ý thức hệ và địa chính trị đang giấu đằng sau công thức này.

"Chúng tôi quan tâm đến việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk và chúng tôi làm điều này chỉ vì người dân Ukraine không phải là những người xa lạ với chúng tôi mà còn là một dân tộc anh em", ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga đã đề cập đến vấn đề khôi phục hoạt động kiểm soát của Ukraine đối với toàn bộ khu vực biên giới với Nga.
Theo ông Lavrov, những tuyên bố của Kiev rằng họ có thể sẽ thảo luận mọi thứ khác sau khi khôi phục việc kiểm soát đầy đủ đối với khu vực biên giới Nga gây ra sự hiểu lầm rằng đây là điều mà các bên đã nhất trí về thỏa thuận Minsk.

NM (Theo Tass)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/lavrov-nga-khong-muon-nhuong-bo-de-thoat-lenh-trung-phat-d90389.html