Lavrov: NATO không có lý do gì để sợ Nga tấn công liên minh

Các nước thành viên NATO không thể đưa ra bất kỳ giả thiết nào về khả năng Nga sẽ tấn công liên minh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

"Tôi vẫn đánh giá cao về chất lượng ý tưởng quân sự, huấn luyện quân sự tại Mỹ, Đức, Anh và các nước khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tôi không thể giả định rằng họ có lý do dù nhỏ nhất để lo sợ rằng Nga sẽ tấn công liên minh quân sự này", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn các phương tiện truyền thông Belarus.

Ông Lavrov cho biết, việc triển khai cơ sở hạ tầng của NATO tại biên giới phía Đông của Nga phản ánh tham vọng của liên minh mở rộng không gian địa chính trị, mà các thành viên của tổ chức cho là tự do sau sự sụp đổ của Liên Xô.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng đây là "vi phạm các bảo đảm đã cam kết với lãnh đạo Liên Xô rằng NATO sẽ không mở rộng về phía đông, còn ở phía đông nước Đức sẽ không có bất kỳ đối tượng cơ sở hạ tầng nào của NATO".

"Vì vậy, trong vấn đề này, tôi không đề xuất không leo thang đối đầu, tránh các hành động khiêu khích nhằm mục đích lôi kéo các bên vào cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm", ông Lavrov nói thêm.

theo Sputnik

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/lavrov-nato-khong-co-ly-do-gi-de-so-nga-tan-cong-lien-minh-d102278.html