Lật xuống, một trẻ em, 3 người lớn tử vong

Đến ngày 13 giờ chiều ngày 27/11, Cơ quan chức năng đã tìm thấy và đang tiến hành khám nghiện hiện trường, khám nghiện tử thi 4 nạn nhân tử vong do lật xuồng...

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn lật xuồng

Đến ngày 13 giờ chiều ngày 27/11, Cơ quan chức năng đã tìm thấy và đang tiến hành khám nghiện hiện trường, khám nghiện tử thi 4 nạn nhân tử vong do lật xuồng trên sông Lấp thuộc địa phận thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước.

Theo tìm hiểu được biết, 4 người tử vong là anh Nguyễn Tấn C. (SN 1979) là giáo viên Trường cấp 2-3 Lương Thế Vinh và vợ là chị Huỳnh Thị T. (sinh năm 1980); ông Lưu Văn H. (SN 1969) và con trai Lưu Hoàng P. (SN 2009).

Bốn người may mắn sống sót là chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1970), anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1974), chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1976) và cháu Nguyễn Quỳnh Minh Anh (SN 2012).

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc (dì của 4 nạn nhân, cũng là người trực tiếp bơi ra cứu được người cháu là chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1970) cho biết, vào khoảng hơn 24 giờ ngày 26/11, trong lúc đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu ngoài bờ sông bà chạy ra thì thấy cảnh la hét loạn xạ dưới sông. Không kịp phản ứng bà liền bơi ra cứu được chị Ngọc đang nhô đầu lên mặt nước.

Cơ quan chức năng đang tiến hành mổ tử thi

Theo ông Bùi Văn Út Ba (71 tuổi, cậu của các nạn nhân) cho biết, do vào cuối tuần, có đứa cháu làm ngân hàng về nhà chơi. Vì vậy chúng kéo nhau sang bên kia sông tổ chức ăn nhậu đến 12 giờ mới trở về nhà bằng xuồng (cách khoảng 200 m). Vì xuồng nhỏ lại chở đến 8 người vì vậy đã làm lật xuồng và cướp đi tính mạng 4 đứa cháu tôi.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm tử thi đối với 4 nạn nhân trên.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/lat-xuong-mot-tre-em-3-nguoi-lon-tu-vong-post181373.html