Lật thuyền thúng, một ngư dân mất tích

Một vụ lật thuyền thúng xảy ra lúc 6 giờ sáng qua (15/11), tại vùng biển xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam làm một ngư dân mất tích.

Vụ tai nạn xảy ra khi ông Lê Văn Tám (46 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (34 tuổi), cùng trú ở thôn Hạ Thanh 1, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ đang chèo thuyền thúng đưa cá vào cách bờ chừng 150 mét thì bị sóng lớn đánh lật úp, cả 2 người rơi xuống biển.

Tìm kiếm ngư dân mất tích dọc bờ biển.

Ông Cường cố gắng bơi được vào bờ, còn ông Tám bị sóng cuốn trôi, mất tích. Chính quyền địa phương huy động lực lượng và người dân tìm kiếm nhưng đến cuối buổi chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tại vùng biển này đang có sóng to, gió lớn nên lực lượng chức năng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nạn nhân: “Hiện nay, nước chảy rất siết, từ sáng tới giờ, anh em cũng bơi lội tìm kiếm ở quanh khu vực đó. Cũng đang tìm kiếm bằng một số phương tiện khác, ví dụ như lưới để giăng ra phạm vi rộng hơn”./.

PV/VOV – Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/lat-thuyen-thung-mot-ngu-dan-mat-tich-569725.vov