Lật tẩy kỹ nghệ dùng thuốc nhuộm tóc biến heo nái thành heo rừng

Để 'nâng giá' heo nái già, loại thải, Nguyễn Văn Thành nghĩ ra cách sử dụng thuốc nhuộm tóc, nhuộm lông heo trắng thành đen giả heo rừng...

Ngày 7/1, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận việc đơn vị này đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc biến heo loại thải thành heo rừng giá cao của ông Nguyễn Văn Thành.

Trước đó, sau nhiều ngày mật phục, khoảng 2h, ngày 4/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng kết hợp với Công an huyện Đức Trọng bất ngờ ập vào lò mổ của ông Nguyễn Văn Thành (SN 1977, ngụ xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng). Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang ông Thành đang sử dụng thuốc nhuộm tóc để nhuộm lông cho heo nái già, loại thải.

 Heo nái thải loạn được "hô biến" thành heo rừng bằng thuốc nhuộm tóc

Heo nái thải loạn được "hô biến" thành heo rừng bằng thuốc nhuộm tóc

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Thành cho biết, từ tháng 9/2015, ông tìm mua heo nái già, loại thải với giá rẻ mạt về giết thịt rồi bỏ mối cho các quầy thịt trên địa bàn Đà Lạt, Đức Trọng và Bảo Lộc.

Nhận thấy thịt loại heo này bán không chạy, ông đã nghĩ ra cách biến heo nái già, loại thải thành thịt heo rừng giá trị cao bằng thuốc nhuộm tóc. Cụ thể, sau khi chọn mua được heo nái già, với giá rẻ, ông đem về dùng thuốc nhuộm tóc, nhuộm cho lông loại heo này chuyển từ màu trắng sang màu đen như lông heo rừng.

Sau khi “phù phép” xong, ông giết thịt rồi bỏ mối cho các quầy thịt quen với giá bán bằng giá thịt heo rừng. Tại thời điểm bị bắt quả tang, cơ quan chức năng phát hiện ngoài con heo vừa bị giết thịt, trong lò mổ của ông Thành còn có 5 con heo nái thải, trong đó có 3 con đã được nhuộm lông màu đen.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Hà Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lat-tay-ky-nghe-dung-thuoc-nhuom-toc-bien-heo-nai-thanh-heo-rung-a311784.html