Lật tẩy chiêu thức 'hóa trang' tinh vi của giới buôn lậu ngà voi

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, giới buôn lậu dùng thủ thuật đưa ngà voi vào các khúc gỗ mục rỗng, ung quanh được đắp lớp mùn cưa dày, tránh bị phát hiện.

Chiều cùng ngày, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP. HCM phối với cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu - Bộ Công an, Chi cục Hải qan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 - Cục Hải quan TP. HCM đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện số lượng lớn ngà voi nhập lậu từ Châu Phi ở Cảng Cát Lái, quận 2.

Chiều 1/11, số lượng ngà voi bị phát hiện khoảng 300kg, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra thùng container thứ 2 trong thời gian gần nhất.

Trong tháng 10/2016, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện 4 lô ngà voi nhập lậu được vận chuyển vào Việt Nam bằng đường thủy.

Số ngà voi thu giữ.

Theo đó, chiều cùng ngày, cơ quan chức năng nghi vấn 2 thùng container của công ty Tam Phúc (trụ sở Bình Dương) nên tiến hành kiểm tra thủ công thì phát hiện có nhiều khúc gỗ được đục rỗng. Bên trong chứa ngà voi nhập lậu, xung quanh được đắp lớp mùn cưa dày để qua mặc chức năng.

Cơ quan chức năng mở số gỗ được phát hiện.

Theo cơ quan chức năng, 2 thùng container được khai báo nhập từ Châu Phi, sau khi qua cảng Cái Lát sẽ chuyển đến Cảng Bình Dương.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã kiểm tra 1 thùng container thu giữ khoảng 300kg ngà voi, sẽ kiểm tra thùng container thứ 2 thời gian gần nhất.

Trước đó, vào ngày 6, 21 và ngày 26/10, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện hơn 3 tấn ngà voi và vảy tê tê nhập khẩu từ Châu Phi.

Bắc Bình

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/lat-tay-chieu-thuc-hoa-trang-tinh-vi-cua-gioi-buon-lau-nga-voi-88521/