Lật phà ở Myanmar: 32 người chết, nhiều người mất tích

Ít nhất 32 thi thể đã được trục vớt sau khi chiếc phà chở đầy giáo viên, học sinh và công nhân bị lật ở miền Trung Myanmar cuối tuần qua. Số người chết được dự đoán sẽ còn tăng.

Vụ chìm phà xảy ra cách thành phố Monywa 72 km về phía bắc vào sáng sớm hôm 15/10. Giới chức địa phương hôm nay thông báo 154 người đã được cứu sống.

Lực lượng cứu hộ ở khu vực sông Chindwin lo ngại rằng số người tử vong có thể lên đến 100.

Các nhân viên cứu hộ của chính phủ Myanmar thực hiện tìm kiếm trên khu vực sông Chindwin, nơi xảy ra tai nạn lật phà. Ảnh: AFP.

"Cho đến nay, chúng tôi đã tìm thấy 32 thi thể từ dưới lòng sông nhưng vẫn cần phải xác nhận lại danh tính của họ", AFP dẫn lời Sa Willy Frient, người đứng đầu bộ phận cứu hộ địa phương cho biết.

Theo Frient, phà chở từ 240 đến 250 người, chủ yếu là các giáo viên và học sinh, vượt quá 100 người so với quy định. Các nhân viên cứu hộ dự đoán sẽ tìm thấy nhiều thi thể hơn khi họ sử dụng cần trục để nhấc chiếc phà lên.

4 nhân viên trên phà đã bị bắt giữ và sẽ phải đối mặt với những thủ tục pháp lý. Các nhà chức trách vẫn đang truy tìm một nhân viên còn lại và chủ sở hữu chiếc phà.

Lật thuyền là tại nạn rất phổ biến ở Myanmar, nơi phần lớn người dân sống ven những con sông dài và tình trạng chở quá số người quy định thường xuyên diễn ra.

Trước đó, ít nhất 21 người, trong đó có 9 trẻ em, đã tử vong hồi tháng 4 sau vụ tai nạn lật thuyền ngoài khơi khu vực bang Rakhine, miền tây Myanmar.

Mai Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lat-pha-o-myanmar-32-nguoi-chet-nhieu-nguoi-mat-tich-post690460.html