Lật nhà bè ở Ninh Thuận, 300 du khách rơi xuống biển

Ngày 23/7, một nhà bè trên vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã lật chìm xuống biển trong khi đang chở 300 khách, khiến 2 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương, hoảng loạn.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 23/7. Khi có khoảng 300 khách đang ăn uống trên nhà bè của Công ty Du lịch Vĩnh Tiến thì bất ngờ nhà bè này lật nghiêng và chìm khiến du khách rơi xuống biển.

Các du khách hoảng loạn, la hét khi rơi xuống biển. Nhiều người cố leo lên khu vực nhà bè chưa bị chìm. Ngay khi tai nạn xảy ra, người dân địa phương và các nhà bè khác tham gia ứng cứu, vứt áo phao cho những người bị rơi xuống nước, nhưng số lượng áo không đủ.

Vụ lật nhà bè khiến hai nạn nhân bị chết đuối. Đó là chị Nguyễn Thị Liễu Chi và anh Đinh Công Duẩn đều ở THCM. Ngoài ra, 4 du khách khác bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Nhà bè có khoảng 20 bàn, dài 50m, rộng 30m, cách khu vực bờ biển khoảng 20 mét, nước có độ sâu khoảng 2,5m. Nhà bè nổi bằng các thùng nhựa cỡ lớn xung quanh. Nhiều ý kiến cho rằng: Số lượng du khách quá đông, di chuyển, hoạt động trên nhà bè là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Vĩ Thanh

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/lat-nha-be-o-ninh-thuan-300-du-khach-roi-xuong-bien