Lật mặt gái mại dâm qua đêm với Beckham

Ngay sau khi Beckham gửi đơn kiện, cảnh sát đã vào cuộc và phát hiện ra nhiều tình tiết mà Irma Nici nói dối trắng trợn trên tờ tạp chí In Touch.

Ngay sau khi Beckham gửi đơn kiện, cảnh sát đã vào cuộc và phát hiện ra nhiều tình tiết mà ả gái gọi Irma Nici nói dối trắng trợn trên tờ tạp chí In Touch. >> Hai nhân viên cảnh sát cùng với tập hồ sơ dày 21 trang đã đến điều tra thu thập thêm thông tin ở khách sạn New York, nơi mà gái gọi Irma Nici tuyên bố từng ngủ với Beckham hồi năm 2007. Được biết, đơn kiện của Beckham gửi đến tòa án yêu cầu bồi thường số tiền lên đến 16 triệu bảng vì đã hủy hoại thanh danh cá nhân David Beckham và gây ra nỗi thống khổ về mặt tinh thần. Phóng viên của từ Tin tức Thế giới đã đi theo Nici đến căn phòng trong khách sạn New York, vài giờ trước khi cảnh sát đến cùng với vợ chồng nhà Beckham. Theo đơn kiện, Beckham không những muốn tờ In Touch bồi thường khoản tiền trên, mà họ còn muốn tòa án liên bang trừng phạt gái mại dâm Nici và những người có liên quan đến scandal như tác giả bài báo, biên tập viên, hãng in ấn và phát hành tờ tạp chí. Trong tập tài liệu 21 trang mà luật sư của Beckham gửi đến tòa án Los Angeles đã buộc tội đính danh nhà xuất bản Bauer và biên tập viên Michelle Lee vì có hành vi phỉ báng, làm tổn hại đến danh dự người khác, bất chấp việc được cảnh báo trước rằng đó là câu chuyện bịa đặt. Chỉ ít ngày au khi đăng đàn tuyên bố từng 5 lần ngủ với Beckham, hầu bao của Nici tăng lên đáng kể khi nhận được nhiều lời mời phỏng vấn của các tờ báo danh tiếng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm nay, cô vẫn chưa cung cấp được bằng chứng xác thực về scandal. Theo điều tra riêng của Tin tức Thế giới, ngay cả cái tên Irma Nici hiện nay của cô đào gốc Bosnia cũng là tên giả. Mới đây nhất, Nici cùng người đại diện Kristin Davis khẳng định, họ sẽ đưa ra những chứng cớ xác thực Beckham đã trả 9.400 bảng sau hai cuộc "mây mưa". Nhưng qua cuộc phỏng vấn độc quyền của Tin tức Thế giới với Nici tại khách sạn phía Nam New York, gái mại dâm đã nói ra nhiều chi tiết không đúng với sự thật. Lời nói dối đầu tiên, Irma quả quyết, Beckham đã qua đêm với cô cùng một gái gọi khác tại khách sạn Le Parker Meridien ở Manhattan hồi tháng 8/2007. Mặc dù vậy, nhân viên của Le Parker Meridien cho biết, họ chưa từng thấy Nici hay Beckham xuất hiện ở khách sạn này. Giácm đốc marketing Le Parker Meridien còn nói thêm: "Nếu Beckham có mặt, tôi chắc chắn sẽ được nhân viên thông báo cho biết. Chúng tôi cũng kiểm tra lại danh sách đặt phòng cùng thời điểm Nici nói và không thấy tên cô ta". Một chi tiết đang lưu tâm khác là Nici không nhớ chính xác ngày cô đã quan hệ cùng Beckham tại khách sạn 5 sao phía Đông New York. Nici chỉ nói chung chung là cuộc gặp diễn ra khoảng tháng 8/2007. Điểm dối trá thứ hai: Nici nói rằng cô gặp Becks sau khi nhận thông tin từ một người bạn thân. Nhưng Nici lại từ chối tiết lộ tên người bạn này. Lời nói dối thứ ba: Irma tuyên bố đã từng ngủ với Beckham vài lần và rồi gọi cho Davis yêu cầu anh này cử thêm một ả đào nữa để thực hiện cuộc vui tay ba. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi tên của cô gái kia, Nici cũng ậm ờ lảng tránh. Lời nói dối thứ tư: Irma nói cô lưu những số Beckham gọi từ khách sạn ở Manhattan. Nhưng khi phóng viên muốn cô nêu ra những số đó để kiểm chứng thì Nici lại bảo rằng, cố đã mất mật khẩu truy cập vào phần danh bạ bí mật trong điện thoại của mình. Điểm dối lừa thứ năm: Nici khẳng định lưu giữ tên tuổi và điện thoại tất cả những khách hàng mình đã qua đêm. Nhưng cô lại không thể cung cấp số mobile chính xác của Beckham: "Tôi hiếm khi viết các số điện thoại ra giấy. Vì nó không cần thiết" - Nici cho biết. Lời nói dối thứ 6: các phóng viên muốn Nici cung cấp bằng chứng về hộ chiếu và giấy chứng thực nhập cư để xác định cô ở New York trong thời điểm quan hệ với Beckham. Mặc dù vậy, Nici không đưa ra được bất kì thứ giấy tờ nào xác minh. Sau đó, cô nói rằng tất cả để trong túi xách và nó đã bị đánh cắp. Lần nói dối thứ 7: Irma tuyên bố, lần thứ hai cô quan hệ với Beckham tại khách sạn London’s Claridges vào thời điểm một tháng sau. Nhưng kiểm tra thẻ tín dụng và biên lai thuê phòng cho thấy, cô không xuất hiện ở London’s Claridges như đã miêu tả. Lần nói dối thứ 8: Irma nói rằng họ Nici là thật. Tuy nhiên, một ngày sau cô lại cải chính, đây là tên dùng trong công việc. Theo điều tra riêng, tên thật của Irma là Nezirovic và gia đình cô hiện đang sống ở Hà Lan. Và điều cuối cùng, dù cam đoan trên báo rằng tất cả những lời mình nói là sự thật. Nhưng khi phía cơ quan điều tra yêu cầu Nici kể lại câu chuyện trước máy nói dối, cô đã từ chối. Tuấn Thành

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/hautruong/201009/Lat-mat-gai-mai-dam-qua-dem-voi-Beckham-937752/