Lập hơn 800 biên bản vi phạm các lỗi giao thông dịp lễ

Ngày 2-5, theo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong 4 ngày từ 29-4 đến 2-5, lực lượng CSGT huyện, thành phố và tỉnh đã lập hơn 800 biên bản xử lý các trường hợp vi phạm.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, chạy xe quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn. CSGT cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 349 trường hợp, với số tiền phạt hơn 200 triệu đồng; 15 trường hợp vi phạm bị tước giấy phép lái xe.

Cũng trong bốn ngày trên, địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ tai nạn, va chạm giao thông khiến ba người tử vong và nhiều người khác bị thương. Trong số những người tử vong có người là du khách đi chơi tại TP Vũng Tàu và tự gây tai nạn.

Cụ thể, lúc 5 giờ sáng 30-4, trước số nhà 1734 (đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, TP Vũng Tàu), xe máy biển số 59L-283.60 do anh Huỳnh Thanh Tú (16 tuổi, ngụ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TP.HCM) điều khiển chở bạn là Vương Lý Long (17 tuổi, ngụ TP.HCM) khi đến địa điểm trên thì tự gây tai nạn. Hậu quả anh Tú tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại BV Bà Rịa còn Long bị thương nặng.

Lúc 3 giờ sáng 1-5 trước số nhà 674 đường 30 Tháng 4, phường Rạch Dừa, anh Hoàng Hữu Phi (20 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, Cà Mau) chạy xe máy biển số 72C1-533.31 chở theo bạn gái. Khi đến địa điểm này, anh Phi tự gây tai nạn, xe lao lên vỉa hè phần làn đường đang thi công sau đó va vào ống cống thoát nước. Hậu quả anh Phi tử vong, người đi cùng bị thương.

Cũng trong ngày 1-5, lúc 13 giờ 30 tại đường Hắc Dịch-Tóc Tiên (xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành) cũng xảy ra vụ TNGT giữa xe máy biển số 68N1-131.48 do anh Phạm Văn Sứ (25 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển với xe máy biển số 72E1- 406.57 do anh Chúng Dân Long (ngụ huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) điều khiển. Hậu quả anh Long tử vong còn anh Sứ bị thương.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/lap-hon-800-bien-ban-vi-pham-cac-loi-giao-thong-dip-le-699245.html