Lập hồ sơ công nhận Hải Vân Quan là di tích cấp quốc gia

Ngành Văn hóa, Thể thao TP Đà Nẵng và tỉnh TT-Huế đã thống nhất việc lập hồ sơ đề nghị Bộ VH,TT&DL công nhận Hải Vân Quan là di tích lịch sử cấp quốc gia trong năm 2017.

Di tích Hải Vân Quan trên đèo Hải Vân (Ảnh: Sở VH&TT tỉnh TT-Huế)

Di tích Hải Vân Quan là một ải cũ nằm án ngữ con đường đèo kỳ vĩ bậc nhất ở miền Trung và cũng là mốc giới hành chính giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nhiều năm qua, trong khi việc phân định sở hữu, quản lý di tích lịch sử quan trọng và độc đáo này giữa hai địa phương vẫn chưa ngã ngũ thì Hải Vân Quan đã trở thành phế tích do không có cơ quan nào đứng ra quản lý, không được giữ gìn, tu bổ…

Ngành Du lịch TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thống nhất việc lập hồ sơ đề nghị Bộ VH-TT&DL công nhận Hải Vân Quan là Di tích lịch sử cấp quốc gia trong năm 2017. Đây là một tín hiệu vui và bước khởi đầu để trả lại sự quang rạng của một di tích lịch sử mang tầm vóc to lớn gắn liền với quá trình mở mang bờ cõi của cha ông.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/van-hoa-giai-tri/lap-ho-so-cong-nhan-hai-van-quan-la-di-tich-cap-quoc-gia-2016112112430665.htm