Lắp đèn chiếu sáng, một nhân viên bảo vệ bị điện giật tử vong

Tại KCN Đồng Văn 2, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam, một nhân viên bảo vệ của KCN đã bị điện cao thế giật tử vong khi đi lắp đặt bóng đèn chiếu sáng, sáng nay.

Theo một số công nhân làm việc tại KCN Đồng Văn 2 cho biết, do hệ thống đèn chiếu sáng tại KCN bị hỏng, nhân viên bảo vệ được giao nhiệm vụ đi lắp đặt đèn chiếu sáng.

Vào khoảng hơn 9h cùng ngày, trong lúc dịch chuyển giàn giáo để thi công, do không quan sát chiều cao, nên giàn giáo này đã mắc phải đường điện cao thế 350KV chạy ngang đường, khiến điện phóng xuống làm 2 nhân viên bảo vệ bị điện giật.

Một bảo vệ bị chết ngay tại chỗ, nạn nhân còn lại được những người có mặt tại hiện trường sơ cứu và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Quang Huy

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là Kiều Quốc Q. (51 tuổi thôn Nhì, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên).

Đáng chú ý, ông Q. chỉ là nhân viên bảo vệ của KCN và không có nghiệp vụ về ngành điện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Quang Huy (Đời sống & Pháp lý)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/lap-den-chieu-sang-mot-nhan-vien-bao-ve-bi-dien-giat-tu-vong-770785.html